1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cần Thơ

Giả mạo con dấu, chữ ký để trốn nghĩa vụ quân sự

(Dân trí) - Một sinh viên vừa tốt nghiệp ra trường, bị gọi đi nghĩa vụ quân sự, nhưng không muốn đi nên đã giả mạo con dấu và chữ ký của một trường Cao đẳng ở TP Cần Thơ để trốn nghĩa vụ quân sự và bị phát hiện.

Ngày 26/6, nguồn tin từ Công an quận Bình Thủy, TP Cần Thơ cho biết, cơ quan này vừa kết thúc điều tra, chuyển toàn bộ vụ án đến Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Đặng Đình Tuấn, sinh năm 1991, phường An Thới, quận Bình Thủy về tội: “Làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức”.

Trong đợt một năm 2013, Tuấn được lệnh đi nghĩa vụ quân sự, nhưng không muốn đi nên ngày 8/1 Tuấn đi mua 3 tờ đơn xin xác nhận đang là sinh viên, sau đó đến trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ nhờ xác nhận đang là sinh viên của trường để trốn nghĩa vụ quân sự.

 Khi bị nhà trường từ chối Tuấn đã làm con dấu giả và giả mạo chữ ký của ông Phạm Thanh Phong - Trưởng phòng phòng công tác chính trị và học sinh sinh viên, trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ.

 Ngày 22/1/2013, Tuấn đem tờ đơn xin xác nhận có đóng dấu giả đến Phường đội phường An Thới, quận Bình Thủy, nộp để xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Sau đó, Ban chỉ huy quân sự quận Bình Thủy phát hiện đây là giấy giả. Tại cơ quan điều tra Tuấn thừa nhận hành vi của mình.

 Ngày 15/5/2013, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thủy quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Đình Tuấn can tội “làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức”.

 Phạm Tâm