1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Giả mạo chữ ký giám đốc rút tiền, trợ lý tra tay vào còng

(Dân trí) - Vốn là trợ lý của giám đốc, nhưng túng tiền tiêu xài, Đạt đã dùng mưu kế giả chữ ký của giám đốc để rút tiền cơ quan. Tuy nhiên, khi Đạt đang ký nhận tiền thì công an ập đến và bắt tại chỗ.

Giả mạo chữ ký giám đốc rút tiền, trợ lý tra tay vào còng
Đạt tại cơ quan điều tra.
 
Sự việc nói trên xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 ngày 22/3/2012. Theo một số cán bộ tại Công ty CP khoáng sản Á Châu (trụ sở ở KCN Nam Cấm, huyện Nghi Lộc) cho biết, Thái Quang Đạt (SN 1985) là trợ lý cho ông Hoàng Trọng Diên (GĐ Công ty CP khoáng sản Á Châu).

Trước đó vào đêm 21/3/2012, Thái Quang Đạt với ý định chiếm đoạt tiền của cơ quan để tiêu xài nên đã tự đánh máy bản kế hoạch mua vật tư đào giếng khoan lấy nước sinh hoạt, sau đó viết giấy tạm ứng mua vật tư.

Sau gần một đêm “miệt mài” tập ký chữ ký của giám đốc, Đạt quyết định ký vào bản kế hoạch trên đồng ý cho Đạt tạm ứng số tiền gần 62 triệu đồng để mua vật tư. Có được chữ ký giả Đạt đưa đến phòng Tài chính của Công ty để nhận tiền.

Tuy nhiên, cán bộ kế toán Công ty nghi ngờ thái độ của Đạt và chữ ký trong bản kế hoạch, nên đã điện báo cơ quan công an. Khi tên Đạt đang chuẩn bị ký nhận số tiền trên thì bị CA huyện Nghi Lộp ập vào bắt quả tang.

Hiện Thái Quang Đạt đang bị tạm giam tại Công an huyện Nghi Lộc để làm rõ hành vi nói trên.

Nguyễn Duy