1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM

Gia hạn điều tra vụ tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi lầu, tử vong

(Dân trí) - Do vụ việc tiến sĩ Bùi Quang Tín tử vong có tính chất phức tạp nên công an gia hạn thời gian để điều tra, xác minh thêm.

Sau 2 tháng điều tra vụ tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi lầu tử vong, ngày 8/6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã thông báo gia hạn điều tra vụ án cho luật sư Nguyễn Văn Quynh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội, người đại diện đảm bảo quyền lợi cho gia đình tiến sĩ Tín). 

Theo đó, do vụ việc có tính chất phức tạp nên công an phải gia hạn thêm thời gian để xác minh trước khi có kết luận cuối cùng. 

Gia hạn điều tra vụ tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi lầu, tử vong - 1
Tiến sĩ Bùi Quang Tín. (Ảnh từ Facebook nhân vật)

Liên quan đến vụ việc, ngày 3/6, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Cao Huy thay mặt Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ có văn bản số 4447/VPCP-V1, gửi Bộ Công an với nội dung:

“Gia đình bà Nguyễn Thanh Bích (vợ cố tiến sĩ Tín) có đơn gửi Thủ tướng Chính phủ, phản ánh, kiến nghị một số nội dung liên quan đến quá trình điều tra về cái chết của ông Bùi Quang Tín. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Văn phòng Chính phủ chuyển đơn đến Bộ Công an để chỉ đạo kiểm tra, giải quyết theo quy định của pháp luật”.

Sau khi nhận đơn, Bộ trưởng Bộ Công an đã giao Thanh tra Bộ Công an xử lý. Tiếp đó, Thanh tra Bộ Công an chuyển đơn này đến Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Như Dân trí đưa tin, trưa ngày 5/4, tiến sĩ Tín cùng 7 người khác ăn trưa tại căn hộ ông của ông Trần Việt Dũng (Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế của trường ĐH Ngân hàng TPHCM) ở tầng 14 chung cư Hoàng Anh Gia Lai 3, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TPHCM.

Trong bữa ăn, trừ ông Bùi Hữu Toàn (Hiệu trưởng trường ĐH Ngân hàng TPHCM) không uống rượu, những người còn lại đã uống hết 3 chai rượu và 12 chai bia. Đến khoảng 16h, mọi người lần lượt ra về và chỉ còn ông Tín, ông Dũng và ông Nguyễn Đức Trung ở lại.

Gia hạn điều tra vụ tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi lầu, tử vong - 2
Công an có mặt tại chung cư Hoàng Anh Gia Lai 3 để kiểm tra lại hiện trường vào ngày 28/4

Khoảng 17h, ông Trần Việt Dũng rời khỏi căn hộ để đi giải quyết công việc và dặn ông Tín và ông Trung khi nào về thì tự khoá cửa nhà. Khoảng 30 phút sau, bảo vệ chung cư nghe tiếng động mạnh ở khu giếng trời thuộc sảnh D2 nên đi kiểm tra và phát hiện ông Bùi Quang Tín nằm bất động, tử vong.

Ngày 7/4, Công an huyện Nhà Bè đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TPHCM điều tra theo thẩm quyền.

Ngày 8/4, Ngân hàng Nhà nước ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với các ông Bùi Hữu Toàn, Nguyễn Đức Trung, Trần Việt Dũng, Lê Trung Nhân, Phùng Văn Ứng, Nguyễn Anh Vũ, Ông Văn Năm do vi phạm các quy định chấp hành các biện pháp hiện nay về cách ly, phòng chống dịch Covid-19. Riêng ông Nguyên là giảng viên thỉnh giảng ngoài trường nên không có quyết định đình chỉ công tác.

Ngày 10/4, bà Nguyễn Thanh Bích (sinh năm 1975, vợ ông Tín) đã gửi đơn đề nghị khởi tố vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM và Viện kiểm sát nhân dân TPHCM.

Ngày 27/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã mời bà Nguyễn Thanh Bích đến làm việc, ghi lời khai và xác nhận về mắt kính của tiến sĩ Tín (được tìm thấy trong căn hộ nơi ông Tín ăn trưa).

Tại buổi làm việc này, bà Bích xác nhận hình ảnh chiếc kính mà công an cung cấp là kính của chồng bà thường đeo. Chiếc kính này được tìm thấy trong căn hộ của ông Trần Việt Dũng chứ không phải ở hiện trường nơi tiến sĩ Tín tử vong.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan công an và các đơn vị liên quan 2 lần rà soát, kiểm tra hiện trường tiến sĩ Tín bị rơi lầu, tử vong. 

Hoàng Thuận