TPHCM:

Giả danh con tướng quân đội, lừa đảo hàng chục tỷ đồng

(Dân trí) - Vỗ ngực xưng tên là con của vị tướng quân đội, công ty do mình làm chủ là đơn vị kinh tế trực thuộc Tổng cục An ninh – Bộ Công an, Trương Ngọc Dũng cùng đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều cá nhân, doanh nghiệp.

Sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, chiều 18/4, TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Trương Ngọc Dũng (44 tuổi) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 2 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Cùng về 2 tội danh này, bị cáo Trương Tấn Đạt (37 tuổi,cùng ngụ TPHCM) bị tuyên phạt lần lượt mức án 13 năm tù và 2 năm tù. Tổng hình phạt, bị cáo Dũng chịu án tù 20 năm, bị cáo Đạt chịu 15 năm tù.

Sếp và trợ lý thân tín tại tòa
Sếp và trợ lý thân tín tại tòa

Theo cáo trạng, cuối năm 2009, Trương Ngọc Dũng thành lập và làm chủ tịch HĐQT công ty cổ phân thương mại – xây dựng Phúc An Thịnh và bổ nhiệm Trương Tấn Đạt làm trợ lý.

Để tạo niềm tin trên thương trường, Dũng đã gặp gỡ nhiều người và tự xưng là con của một vị tướng quân đội, công ty mình làm chủ là đơn vị làm kinh tế thuộc Tổng cục An ninh – Bộ Công an.

Tạo dựng được vỏ bọc khá hoành tráng, Dũng bịa đặt thông tin công ty đang sở hữu nhiều nền đất, xin được giấy phép nhiều dự án lớn tại TPHCM và đặt vấn đề ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng nền đất, liên doanh, liên kết đầu tư dự án với nhiều doanh nghiệp, cá nhân để chiếm đoạt tài sản. Sau khi bi các cá nhân, doanh nghiệp đòi tiền, Dũng đã cùng với Đạt làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức để giải trình về tiến độ dự án và xin gia hạn hợp đồng, kêu gọi đầu tư.

Năng lực tài chính không có, Dũng tạo dựng thanh thế bằng cách mạo danh con của tướng quân đội
Năng lực tài chính không có, Dũng tạo dựng thanh thế bằng cách mạo danh con của tướng quân đội

Cụ thể, Dũng giới thiệu công ty đang có 37 nền thuộc dự án khu dân cư 174ha, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TPHCM, hợp đồng liên kết đầu tư 50 nền đất tại phường An Bình, quận 2 được UBND TPHCM duyệt bán để xây dựng dự án chợ Nguyễn Văn Trỗi, quận 3.

Từ cuối năm 2009 đến tháng 4/2011, thông qua ký kết hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng các nền đất và liên doanh xây dựng chợ Nguyễn Văn Trỗi, Dũng và Đạt đã lừa đảo lấy chiếm hưởng số tiền 27,5 tỷ đồng của 20 cá nhân, doanh nghiệp. Riêng bị cáo Dũng chiếm hưởng gần 25,5 tỷ đồng.

Bị cáo Đạt
Bị cáo Đạt

Đến tháng 1/2011, do hết thời hạn cam kết thực hiện hợp đồng liên doanh đầu tư dự án chợ Nguyễn Văn Trỗi, nên Dũng bị phía đối tác liên doanh yêu cầu giải trình và cung cấp thông tin về tiến độ thực hiện dự án. Lúc này, Dũng chỉ đạo cho Đạt làm giả quyết định của UBND quận 3 về việc giao đất cho công ty cổ phẩn đầu tư xây dựng Việt Hưng Phú xây dựng dự án chợ Nguyễn Văn Trỗi, nhằm kêu gọi nhà đầu tư và giải trình về tiến độ dự án, cũng như gia hạn hợp đồng liên doanh.

Tại phiên xử sơ thẩm đại diện VKSND TPHCM giữ quyền công tố tại phiên tòa cho rằng, trong vụ án này Dũng đóng vai trò chủ mưu. Bị cáo Đạt là đồng phạm xuyên suốt quá trình phạm tội. Hai bị cáo vốn trình độ học thức cao, ý thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, là nguy hiểm và đặc biệt nguy trọng, gây thiệt hại số tiền hàng chục tỷ đồng. VKS đề nghị mức hình phạt tổng hợp dành cho Trương Ngọc Dũng là tù chung thân, còn Trương Tấn Đạt là từ 22 – 23 năm tù giam. Tuy nhiên, HĐXX tuyên mức án nhẹ hơn so với đề nghị của VKS.

Công Quang - Quốc Anh