1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Giả danh chủ shop thời trang nổi tiếng, lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Phúc Lâm

(Dân trí) - Cao Phương Thảo giả danh là chủ các shop thời trang nổi tiếng, nhận tiền đặt cọc của khách hàng để mua hàng hiệu, từ đó chiếm đoạt của các nạn nhân hàng chục tỷ đồng.

Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đang tạm giữ đối tượng Cao Phương Thảo (SN 2001, trú tại Ứng Hòa, Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giả danh chủ shop thời trang nổi tiếng, lừa đảo hàng chục tỷ đồng - 1

Đối tượng Cao Phương Thảo (Ảnh: Công an Hà Nội).

Trước đó, ngày 1/6, Công an phường Liễu Giai (Ba Đình) nhận được đơn trình báo của chị Hồng (tên nạn nhân đã được thay đổi, SN 1986) về việc bị chiếm đoạt tiền đặt cọc mua hàng hiệu.

Theo trình báo, chiều 31/5, khi đang ngồi ở quán cà phê trên đường Văn Cao (phường Liễu Giai), chị Hồng lên mạng facebook xem và đặt mua túi xách hàng hiệu. Người phụ nữ này vào trang facebook "M." nhắn tin hỏi mua một túi xách.

Một lúc sau, một tài khoản facebook tên "Bùi Thị Minh Tâm" nhắn tin riêng cho chị Hồng, giới thiệu là chủ shop "M." và tư vấn cho chị về các túi xách. Chị Hồng hỏi mua 2 chiếc túi xách thì được người tự xưng là chủ shop "M." yêu cầu chuyển số tiền 47,9 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên Cao Phương Thảo. Sau đó, đối tượng chặn tất cả các liên lạc với bị hại và chiếm đoạt số tiền trên.

Lực lượng công an làm việc với người chủ shop "M." và được biết, tài khoản facebook tên "Bùi Thị Minh Tâm" nhắn tin với chị Hồng là tài khoản giả mạo để lừa đảo. Ngoài ra, rất nhiều khách hàng của shop "M." phản ánh về việc đã bị các đối tượng dùng tài khoản ngân hàng mang tên Cao Phương Thảo và một số tài khoản ngân hàng mang tên người khác lừa đảo, chiếm đoạt tiền.

Mở rộng vụ án, cơ quan công an xác định, ngoài shop "M." ra còn có nhiều shop khác cũng bị nhóm đối tượng trên mạo danh để lừa đảo với hình thức tương tự.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ nghi phạm gây án là Cao Phương Thảo. Bước đầu, đối tượng khai nhận đã lừa được rất nhiều người bằng các thủ đoạn như trên và chiếm đoạt số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Hiện Công an quận Ba Đình đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.