1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vĩnh Long:

Giả danh cán bộ Sở Lao động Thương binh và Xã hội để lừa bán hàng

(Dân trí) - Gần đây, trên địa bàn Vĩnh Long xuất hiện nhóm đối tượng tự xưng là người của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long, điện thoại đến các doanh nghiệp trên địa bàn hù dọa rồi ép mua đĩa, tài liệu pháp luật với giá “cắt cổ”.

Theo phản ánh của một số hộ kinh doanh trên địa bàn TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long), mấy ngày qua, liên tục nhận được nhiều cuộc điện thoại từ số máy 09113346xx giới thiệu là nữ nhân viên “Phòng tư vấn” (thuộc Sở LĐTB&XH tỉnh Vĩnh Long) rồi “dọa” sẽ xử lý các doanh nghiệp nếu không mua đĩa, tài liệu pháp luật của Sở này cung cấp.

Theo đó, “nữ nhân viên” này gọi điện đến doanh nghiệp để chất vấn lý do không đi tham dự tập huấn doanh nghiệp do sở tổ chức, không đi dự thì không biết nội dung tập huấn cho doanh nghiệp về pháp luật trong kinh doanh…

Sau đó, người này “ra lệnh” chỉ còn cách duy nhất để tránh ngành chức xử phạt hành chính thì các sơ sở kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long phải mua đĩa và tài liệu giá 450 ngàn đồng (trong đó, giá đĩa là 372 ngàn đồng) rồi hẹn vài hôm sẽ đến giao và nhận tiền.

Ngày 25/7, ông Võ Văn Tám, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Vĩnh Long khẳng định, Sở không chủ trương những vấn đề nêu trên mà báo chí ánh. Đồng thời, tại sở không có phòng ban nào có tên gọi là “Phòng tư vấn” và khẳng định đó là hoàn toàn giả mạo.

Ông Tám cho biết: “Các doanh nghiệp đang kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long cần hết sức cẩn trọng, nhất là các đối tượng lừa đảo núp bóng người của Sở LĐTB&XH. Việc này không chỉ gây mất uy tín của sở mà còn làm ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh của các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn, trái với chủ trương của tỉnh là hỗ trợ doanh nghiệp hết mình. Khi phát hiện những trường hợp tương tự, mọi người cần trình báo ngay đến cơ quan công an”.

Trong thời gian gần đây trên địa bàn TP Cần Thơ, Vĩnh Long xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi qua việc dùng điện thoại giả danh các nhà mạng báo trúng thưởng, giả danh cơ quan công an và bây giờ đến giả danh cán bộ Sở LĐTB&XH để lừa đảo.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Minh Giang