1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Giả dạng nhà sư đi xin tiền

(Dân trí) - Sáng 1/2, Công an phường Thạch Thang (quận Hải Châu, Đà Nẵng) và Tổ xử lý người lang thang xin ăn (Sở Lao động Thương binh Xã hội Đà Nẵng) đã phát hiện, xử lý một trường hợp giả dạng nhà sư đi xin tiền.

Bà Nhung tại cơ quan công an 
Bà Nhung tại cơ quan công an 

Theo đó, bà Trần Thị Tuyết Nhung (sinh 1944, trú TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đã giả dạng nhà sư đi khuất thực ở khu vực phường Thạch Thang, bằng cách xin tiền trực tiếp. Đi cùng bà Nhung còn có Q.N.T (sinh năm 2004, pháp danh C.H, trú Lâm Đồng). Hai người này bắt đầu hành nghề từ ngày 31/1 và đến sáng 1/2 thì bị cơ quan chức năng phát hiện.

Tại cơ quan công an, bà Nhung khai mình giả dạng nhà sư đi khất thực để trục lợi cho riêng mình và cam đoan sẽ không tái phạm nữa.

Khánh Hồng