Tây Ninh:

Ghen tuông , gí điện định giết vợ cũ

(Dân trí) - Dù đã ly hôn nhưng Trần Thanh Hưng vẫn ghen tuông khi thấy vợ tiếp khách lúc bán quán cà phê. Lợi dụng lúc vợ ngủ say, Hưng dùng dây điện cột vào chân vợ với ý định dùng điện giật chết chị.

Ngày 25/6, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh cho biết đã tiếp nhận đối tượng Trần Thanh Hưng (45 tuổi, ngụ huyện Trảng Bàng, Tây Ninh) từ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm. Đây là đối tượng trốn lệnh truy nã đặc biệt suốt 10 năm qua vì tội danh giết người vừa bị phòng Cảnh sát truy nã tội phạm bắt được.

Trước đây, Hưng và vợ là chị P.Th.T. (SN 1972, ngụ huyện Trảng Bàng, Tây Ninh) mở quán cà phê Vườn Tràm để kiếm sống. Từ khi mở quán, Hưng thường xuyên đi chơi đêm nên vợ chồng xảy ra mẫu thuẫn, chị Thủy yêu cầu ly hôn và Hưng đã đồng ý.

Sau khi ly hôn, Hưng lấy đồ bỏ nhà đi từ tháng 2/2003 đến ngày 19/6/2003 thì trở về. Dù đã ly hôn nhưng khi về nhà thấy vợ bán quán tiếp khách nên Hưng tỏ ra ghen tuông với khách. Chờ đến tối, lợi dụng lúc vợ ngủ say, Hưng lấy dây điện cột vào chân chị Thủy rồi cắm dây điện vào nguồn điện.

May mắn là chị Thủy bị điện giật thì giật mình tỉnh dậy và kêu cứu. Lúc này, các con chị cũng tỉnh giấc, thấy mẹ bị nạn nên la khóc dữ dội. Sợ bị phát hiện nên Hưng đã ngắt nguồn điện. Hưng thú nhận với chị Thủy là mình làm như vậy chỉ để… hù dọa. Trong đêm đó, Hưng chở vợ cùng 3 đứa con sang nhà bà con gần đó rồi bỏ trốn.

Trong 10 năm lẩn trốn, Hưng đi lang thang khắp nơi, làm mướn kiếm sống. Đến năm 2008, Hưng gặp và sống như vợ chồng với chị Vy và có chung một đứa con gái, sinh sống tại ấp Sở Nhì, xã Thanh Bình, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

Sau 10 năm truy lùng, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Tây Ninh đã phát hiện ra tung tích của Hưng. Ngày 20/6, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đã phối hợp cùng chính quyền địa phương ấp Sở Nhì, xã thanh Bình bắt theo lệnh truy nã đặc biệt đối với Trần Thanh Hưng. Sau đó, cán bộ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm di lý đối tượng về Tây Ninh và bàn giao lại cho Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra thụ lý theo thẩm quyền.

Tuyết Nhung - Tùng Nguyên