1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Gần 200 cán bộ, chiến sỹ xuống cơ sở đảm bảo an ninh

(Dân trí) - Gần 200 cán bộ, chiến sỹ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã được tăng cường cho một số địa bàn trọng điểm để phối hợp với Công an các huyện, thị xã, thành phố để phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hoạt động biểu tình, gây phức tạp về ANTT trên địa bàn.

Theo đó, ngày 15/5, thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động gần 200 cán bộ, chiến sỹ các phòng nghiệp vụ tăng cường cho một số địa bàn trọng điểm.

Lực lượng này được triển khai nhằm phối hợp với Công an các huyện, thị xã, thành phố làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hoạt động biểu tình, gây phức tạp về ANTT trên địa bàn.

Số cán bộ, chiến sỹ nói trên được tăng cường xuống các địa bàn các khu công nghiệp và các địa bàn trọng điểm có nhiệm vụ phối hợp với lực lượng Công an cơ sở chủ động nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy - chính quyền địa phương và các tổ chức công đoàn cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân biểu thị lòng yêu nước với thái độ đúng mực, cảnh giác, kiềm chế, không quá khích tham gia vào các hoạt động biểu tình, gây phức tạp về an ninh trật tự.

Đồng thời, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn không để xảy ra các hành vi kích động, vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản của mọi người, mọi cơ quan, doanh nghiệp.

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã có điện chỉ đạo các đơn vị tăng cường lực lượng, thường trực, ứng trực để chủ động giải quyết các tình huống đột xuất, bất ngờ xảy ra.

Duy Tuyên