1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Gần 1 năm làm “chuyện người lớn” với con gái của bạn

(Dân trí) - Là chỗ thân quen với gia đình, biết cha mẹ cháu T. hay vắng nhà, Hiệp lợi dụng điểm này đến giao cấu với T. rất nhiều lần. Một buổi trưa, việc “làm chuyện người lớn” với T. của Hiệp bị người hàng xóm phát hiện, “yêu râu xanh” mới hiện nguyên hình.

Ngày 22/4, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 15 năm tù đối với bị cáo Đoàn Văn Hiệp (34 tuổi, ngụ Tiền Giang) về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo bản án sơ thẩm, do Hiệp có mối quan hệ thân thiết với gia đình cháu T. (sinh năm 2000) nên hay tới nhà chơi. Hiệp biết ba mẹ T. hay đi làm, chỉ có cháu T. một mình ở nhà. Trưa 18/8/2013, lợi dụng lúc cha mẹ T. vắng nhà, Hiệp đưa T. lên giường nằm, cởi hết quần áo của cháu ra rồi thực hiện hành vi giao cấu.

Bị cáo Hiệp tại tòa phúc thẩm
Bị cáo Hiệp tại tòa phúc thẩm

Người hàng xóm trong lúc đi ngang nhà thấy Hiệp cùng cháu T. ôm nhau trong phòng. Ông này kể lại sự việc cho cháu T. biết. Sau đó T. cũng đem sự việc thuật lại cho gia đình hay. Cùng ngày, mẹ cháu T. đã làm đơn gửi lên công an tố cáo hành vi của Hiệp. Đến ngày 20/8, Hiệp đến công an xã đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Quá trình điều tra, Hiệp khai nhận từ tháng 11/2012 cho đến khi bị phát hiện, lợi dụng lúc cha mẹ T. vắng nhà, đã rất nhiều lần Hiệp đến giao cấu với cháu T. tại căn phòng sau nhà.

Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX nhận định rằng chỉ vì dục vọng thấp hèn mà bị cáo đã lợi dụng sự nhận thức còn non trẻ của người bị hại mới hơn 12 tuổi để thực hiện hành vi giao cấu, thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần nên cần xử lý nghiêm. Tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Hiệp 15 năm tù.

Cho rằng mức án quá nặng, Hiệp làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo không đưa ra tình tiết giảm nhẹ tội nào mới nên HĐXX quyết định bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 15 năm tù đối với Đoàn Văn Hiệp.

Quốc Anh – Quang Bình