1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Gã xe ôm cầm đầu đường dây mại dâm

(Dân trí) - Trong quá trình chạy xe ôm ở trước khách sạn, Hoàng quen biết với các đối tượng chuyên “chăn dắt” gái nên cùng nhau hợp tác và lập ra đường dây mại dâm khép kín.

Ngày 23/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TPHCM cho biết đã bàn giao 3 đối tượng Lê Minh Hoàng (47 tuổi, ngụ quận 7), Võ Tiến Phát (26 tuổi, quê Vĩnh Long) và Bùi Xuân Đông (26 tuổi, ngụ quận 4) cho công an quận 8, TPHCM để điều tra theo thẩm quyền về hành vi “Môi giới mại dâm”.  

3 đối tượng bị bắt giữ
3 đối tượng bị bắt giữ

Trước đó, chiều 21/4, các trinh sát Đội 5, PC45 phối hợp Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64), bất ngờ kiểm tra một nhà nghỉ ở đường Tạ Quang Bửu (phường 5, quận 8), bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Đồng thời, các trinh sát cũng nhanh chóng bắt giữ Hoàng, Phát và Đông khi cả 3 đang ngồi đợi ngay phía trước cửa nhà nghỉ này để lấy tiền môi giới từ gái bán dâm.

Tại cơ quan công an, Hoàng khai nhận, trước đây có hành nghề xe ôm ở trước cửa một khách sạn tại trung tâm quận 1. Trong quá trình hành nghề, Hoàng có quen biết với Phát và Đông, là hai đối tượng chuyên “chăn dắt” gái mại dâm nên bàn nhau cùng “làm ăn”.

Từ đó, khi khách có nhu cầu, Hoàng gọi điện thoại kêu Phát và Đông chở gái đến quán cà phê cho khách lựa chọn.

Sau khi khách chọn được “chân dài”, Hoàng sẽ chỉ định khách sạn để khách đến trước và Phát, Đông chở gái đến sau.

Giá cho mỗi lần mua dâm được Hoàng đặt ra là 1,2 triệu đồng/ lượt, trong đó Hoàng hưởng 500 ngàn, Đông và Phát mỗi người 100 ngàn, số còn lại là của gái bán dâm.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Đình Thảo