1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gã con rể ngoại quốc đoạt mạng mẹ vợ vì không xin được tiền hồi hương

Xuân Duy

(Dân trí) - Bị cáo Xiong Zhuogen yêu cầu mẹ vợ đưa tiền để trở về nước nhưng bà không cho nên hai người xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, con rể ngoại quốc dùng hàng loạt hung khí nguy hiểm đoạt mạng mẹ vợ.

Đoạt mạng mẹ vợ vì không xin được tiền

Theo nội dung vụ án, bị cáo Xiong Zhuogen (40 tuổi) sinh ra và lớn lên tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Bản thân bị cáo có nhiều vết sẹo trên mặt, lại không có điều kiện kinh tế tốt nên đã lớn tuổi vẫn không thể lấy vợ.

Năm 38 tuổi, thông qua môi giới, người đàn ông này qua Việt Nam và tổ chức đám cưới cùng chị Trương Thị Hồng D. (21 tuổi, ngụ Tây Ninh). Sau hôn lễ, bị cáo cùng vợ trở về Trung Quốc sinh sống nhưng không đăng ký kết hôn.

Gã con rể ngoại quốc đoạt mạng mẹ vợ vì không xin được tiền hồi hương - 1

Bị cáo Xiong Zhuogen lãnh án tử hình.

Do không chấp nhận được cuộc sống làm dâu xứ người nên tháng 5/2019, D. về nước và ở nhà mẹ ruột là bà Võ Thị Mộng Đ. tại huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Sau đó, bị cáo Zhuogen tiếp tục nhập cảnh vào Việt Nam tìm vợ và yêu cầu chị D. trở lại Trung Quốc, nhưng người phụ nữ này nhất quyết không đồng ý. Sau một tuần sinh sống tại nhà vợ, Zhuogen muốn hồi hương.

Ngày 9/6/2019, bị cáo yêu cầu mẹ vợ đưa tiền để trở về Trung Quốc. Tuy nhiên, mẹ vợ không đồng ý nên giữa 2 bên đã xảy ra mâu thuẫn.

Bực tức khi con rể có những lời lẽ không phải nên bà Đ. dùng móc treo quần áo đánh Zhuogen. Ngay lập tức, gã con rể ngoại quốc lấy chày đâm tiêu đánh liên tiếp vào đầu bị hại.

Bị con rể đánh bất ngờ, bà Đ. bỏ chạy ra ngoài nhưng Zhougen đuổi theo, lôi bà vào nhà để tiếp tục đánh và đâm bằng dao. Chưa dừng lại, hung thủ còn dùng búa đánh liên tiếp vào đầu, mặt nạn nhân. Dã man hơn kẻ thủ ác còn dùng dao cứa cổ bị hại rồi tiếp tục lấy búa đánh cho đến khi bà Đ. nằm bất động.

Sau khi đoạt mạng mẹ vợ, hung thủ thu xếp quần áo bỏ trốn thì bị phát hiện và bắt giữ. Kết quả giám định tử thi bà Đ. bị vỡ hộp sọ, trên người có tới 62 vết thương.

Nhận án tử hình

Với hành vi sát hại mẹ vợ một cách dã man, bị cáo Zhougen bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt mức án tử hình về tội giết người.

Cho rằng bản án nặng và khao khát được sống, Zhuogen kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Đồng thời, kẻ thủ ác nhờ người liên lạc với người thân, bồi thường cho gia đình nạn nhân một phần thiệt hại, nhằm xin được tha thứ.

Gã con rể ngoại quốc đoạt mạng mẹ vợ vì không xin được tiền hồi hương - 2

Xiong Zhuogen lúc mới bị bắt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Zhougen thừa nhận hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm quy kết nhưng không thừa nhận dùng búa đánh mẹ vợ. Bên cạnh đó, hung thủ cho rằng sau khi giết người đã hối hận về hành vi sai lầm của mình.

Về nguyên nhân gây án, Zhuogen cho rằng, do bị cáo bực tức không xin được tiền về quê, lại bị mẹ vợ đánh nên không làm chủ được hành vi của mình.

Luật sư bào chữa cho bị cáo trình bày một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, nhân thân tốt, bị hại có một phần lỗi và đề nghị tòa chấp nhận kháng cáo.

Sau khi nghị án, hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, man rợ. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, bị cáo đã dùng hàng loạt hung khí nguy hiểm để đập, đánh, chém khiến bị hại tử vong.

Đối với kháng cáo không dùng búa đánh bị hại, HĐXX xác định khi khám nghiệm hiện trường thể hiện xung quanh thi thể bà Đ. có cây búa, theo bản ảnh hiện trường cây búa phù hợp với vết thương trên người bị hại nên tòa không chấp nhận.

HĐXX nhận định bị cáo quyết tâm thực hiện hành vi phạm tội tới cùng thể hiện tính côn đồ, coi thường pháp luật. Xét bị cáo Xiong Zhuogen không còn khả năng cải tạo, giáo dục nên quyết định bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với về tội giết người.