1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Ép viết giấy vay tiền để siết nợ

(Dân trí) - Không có tiền trả, anh Long bị Nhung và 3 đối tượng khác ép viết giấy vay nợ, rồi bắt anh gọi điện, yêu cầu người nhà mang tiền đến trả mới cho về.

Ngày 13/2, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội phối hợp với Công an huyện Từ Liêm điều tra, làm rõ vụ bắt giữ người trái pháp luật. Cơ quan công an đã bắt đối tượng Nguyễn Thị Nhung (SN 1985, trú tại Hương Sơn, Mỹ Đức).

Nhung khai nhận, tháng 1/2011, anh Nguyễn Hữu Long (SN 1983, trú tại Trung Tú, Ứng Hoà) vay tiền của Nhung, đến nay không trả. Khoảng 10h ngày 12/2/2012, Nhung cùng chồng là Nguyễn Văn Đoàn và 2 đối tượng khác (chưa xác định rõ lai lịch) đến quán cafe ở Phú Mỹ, Mỹ Đình gặp anh Long để nói chuyện vay nợ.

Do anh Long không trả tiền, các đối tượng đã đe doạ, bắt anh Long viết giấy vay nợ 150 triệu đồng. Sau đó, chúng bắt anh Long gọi điện, yêu cầu người nhà mang đến trả, thì mới cho về.

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP phối hợp CAH Từ Liêm đã bắt giữ Nhung trong khi đang nhận tiền.

Vụ việc đang được cơ quan công an lập hồ sơ xử lý.

Tiến Nguyên