1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Đường dây buôn lậu iPhone từ Singapore về Việt Nam lĩnh gần 50 năm tù

(Dân trí) - Đường dây buôn lậu điện thoại iPhone từ Singapore về Việt Nam do Nguyễn Hoàng Anh Khoa cầm đầu đã bị TAND TP.HCM tuyên phạt gần 50 năm tù.

img_1742

Các bị cáo trong đường dây buôn lậu điện thoại.

Ngày 4/5, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Anh Khoa (SN 1986, ngụ quận 10) 16 năm tù, Nguyễn Thị Thanh Hằng (SN 1971, ngụ quận Tân Phú) 12 năm tù, Trần Phi Hùng (SN 1972, bạn trai Hằng, ngụ quận Tân Phú) 10 năm tù, Nguyễn Minh Tâm (SN 1988, con ruột Hằng, ngụ quận Tân Phú) và Lê Trần Phong Vũ (SN 1990, ngụ quận Tân Phú) 8 năm tù cùng về tội “Buôn lậu”.

Theo cáo trạng, Khoa tổ chức nhập lậu điện thoại di động hiệu iPhone từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ, với sự giúp sức của các bị cáo Hằng, Hùng, Tâm, Vũ trong việc vận chuyển điện thoại di động.

Chiều 16/12/2016, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Tham nhũng (PC46) - Công an TP.HCM cùng Công an quận 5 phối hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tiến hành kiểm tra khi Hằng, Hùng, Tâm, Vũ vừa đi ra từ cổng ga đến quốc tế của Sân bay Tân Sơn Nhất. Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 4 bị cáo cất giấu 224 điện thoại đi động iPhone 7Plus 128Gb cùng phụ kiện (vỏ hộp, sạc pin, tai nghe, dây cáp) nhưng không khai báo hải quan. Toàn bộ số hàng này trị giá 5,7 tỉ đồng. Từ lời khai của Hằng, Hùng, Tâm, Vũ, cơ quan điều tra bắt giữ Khoa.

Những điện thoại di động nhập lậu được Khoa thuê người đóng gói vỏ hộp trùng số Imei trên thân máy, phân loại theo màu sắc, dung lượng bộ nhớ rồi đưa đi tiêu thụ, giao cho một số cửa hàng bán điện thoại di động, nhân viên bán hàng của một số trang web...

Ngoài lô hàng trên, các bị cáo khai nhận, từ đầu năm 2016, Hằng xuất cảnh sang Singapore 20 lần, Hùng xuất cảnh sang Singapore 20 lần, Tâm xuất cảnh sang Singapore 4 lần, Vũ xuất cảnh sang Singapore 15 lần để vận chuyển điện thoại di động về Việt Nam cho Khoa nhưng không nhớ được cụ thể số lượng, chủng loại điện thoại di động.

Xuân Duy