TPHCM:
Đường dây bán dâm phục vụ khách nước ngoài trả tiền theo... nhan sắc
(Dân trí) – Khách muốn "vui vẻ" thì phải trả trước cho chủ quán từ 400 – 600 ngàn đồng tùy nhan sắc của nhân viên, nếu không phải uống 7 ly rượu (mỗi ly giá 70.000 đồng). Ngoài ra, họ phải trả cho gái bán dâm 100 USD/ lần “đi khách”.
Ngày 15/10, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - công an TPHCM cho biết vừa phối hợp với các đơn vị liên quan, đồng loạt kiểm tra nhiều nhà hàng, khách sạn ở quận 1 và phát hiện một đường dây mại dâm cao cấp chỉ phục vụ khách nước ngoài. Hiện công an đang tạm giữ 34 người liên quan.
Tại khách sạn White Lotus ở số 6A Thi Sách, lực lượng chức năng đã bắt quả tang ở 2 phòng 203 và 701 có hai cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm, trong đó 2 khách mua dâm là người nước ngoài.
Tại các địa điểm này, cơ quan công an đã bắt và đưa về trụ sở làm việc đối với 34 người có liên quan; đồng thời thu giữ lượng lớn tang vật là sổ sách liên quan đến việc thống kê, điều động nữ tiếp viên phục vụ khách.
Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Ngọc Loan (38 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) và Nguyễn Thị Nguyệt Lan (33 tuổi, ngụ quận 2) cùng là chủ quán ăn Sinobar khai nhận mở quán ăn này và tuyển tiếp viên để phục vụ việc bán dâm.
Đáng nói là quán Sinobar đề ra một quy định chung là các tiếp viên ở đây không được tiếp khách người Việt (kể cả Việt kiều) mà chỉ tiếp khách ngoại quốc. Trung bình mỗi ngày quán có 7 - 10 nữ tiếp viên hoạt động kiêm nhiệm vụ bán dâm.
Theo đó, khách muốn "vui vẻ" thì phải trả trước cho chủ quán từ 400 – 600 ngàn đồng tùy nhan sắc của nhân viên, nếu không phải uống 7 ly rượu (mỗi ly giá 70.000 đồng).
Trung bình Loan và Lan thu lợi bất chính từ hoạt động mua bán dâm của nữ tiếp viên là 30 triệu đồng/người/tháng. Đáng nói là nhà hàng còn tuyển Nguyễn Thành Tuân (36 tuổi, ngụ quận 7) làm bảo vệ kiêm bảo kê, cảnh giới cho nữ tiếp viên đi bán dâm với khách và được chủ cơ sở cho 100 ngàn đồng/lần điều nữ tiếp viên đi khách.
Ngoài sở hữu nhà hàng trên, Loan còn hùn vốn với Nguyễn Thị Kim (35 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), Nguyễn Thanh Hiền (36 tuổi, ngụ quận 1) để mở nhà hàng Nhịp Điệu. Theo đó, tỷ lệ vốn của Loan chiếm 50%, Kim 30% và Hiền 20%. Hình thức hoạt động ở đây cũng y như quán Sinobar.
Để có nguồn tiếp viên phong phú phục vụ cho khách, nhà hàng Nhịp Điệu và quán Sinobar thường xuyên trao đổi “đào” cho nhau. Ở nhà hàng Nhịp Điệu, ngoài quy định phải uống đủ 5 chai bia (70.000 đồng mỗi chai), khách còn phải trả tiền 10 chai bia cho tiếp viên. Tại đây, mỗi tháng Loan được hưởng thêm 30 - 50 triệu.
Được biết để khám phá đường dây mại dâm cao cấp chuyên phục vụ người nước ngoài này, Công an TPHCM đã xác lập chuyên án từ tháng 8/2014 đến nay mới triệt phá thành công.
Hiện công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra về đường dây mại dâm này.
Đình Thảo