1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Dùng xe biển xanh thanh lý để chở gỗ lậu

(Dân trí) - Trong lúc tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT Quảng Nam phát hiện một xe ô tô biển số xanh được ngụy trang để chở nhiều phách gỗ không rõ nguồn gốc. Đây là chiếc xe biển xanh của một cơ quan nhà nước đã bán thanh lý nhưng chưa chuyển đổi chủ sở hữu.

Trưa 29/12, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam cho hay, Đội CSGT số 2 thuộc đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ một chiếc xe biển số xanh chở gỗ lậu.

Xe mang biển xanh đã được thanh lý để chở gỗ lậu
Xe mang biển xanh đã được thanh lý để chở gỗ lậu

Trước đó, vào tối qua (28/12), trong lúc tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua địa bàn thôn 5 (xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn, Quảng Nam), tổ tuần tra của Đội CSGT số 2 phát hiện chiếc ô tô mang BKS 31A-0242 do tài xế Hoàng Xuân Tiến (24 tuổi, trú huyện Đắk Glây, tỉnh Kon Tum) điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Số gỗ hương trên xe. (Ảnh: Công an cung cấp)
Số gỗ hương trên xe. (Ảnh: Công an cung cấp)

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 3 phách gỗ hương. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Hoàng Xuân Tiến không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số gỗ trên. Về nguồn gốc số gỗ hương này, tài xế Tiến cũng chỉ cho biết mua lại từ một người dân và đem đi tiêu thụ.

Sau khi lập biên bản sự việc, tổ công tác đã bàn giao tang vật và phương tiện cho Công an huyện Phước Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Theo xác nhận của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam, chiếc xe mang BKS 31A-0242 được tài xế Tiến sử dụng để vận chuyển gỗ lậu là xe công thanh lý. Tuy nhiên, chủ sở hữu của chiếc xe này chưa tiến hành thủ tục sang tên đổi chủ theo quy định.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra để làm rõ.

Công Bính