1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Dùng xăng đốt em gái của người tình

Chiều 16/4, Cơ quan CSĐT Công an Thuận An đã bắt giữ đối tượng Trần Quốc Khánh Duy (22 tuổi, quê quán Bình Thuận), nghi can phóng hỏa đốt người vào lúc 17h30’ngày 14/7/2013.

Trước đó, Công an Thuận An nhận được tin báo có đối tượng dùng chai chứa xăng đốt và ném vào người chị L.T.T. (20 tuổi, quê Nghệ An) trước cổng Công ty 3-2 thuộc khu phố Bình Đức 1 (phường Bình Hòa), khiến nạn nhân bị bỏng nặng. Khi lực lượng Công an đến hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu thì đối tượng gây án đã bỏ trốn.

Qua điều tra ban đầu, trước đây Duy sống như vợ chồng với chị gái của T. Sau đó, Duy nảy sinh tình cảm với T. Vì vậy, khi thấy T. đi chơi cùng bạn trai nên y ghen tuông và dùng chai đựng xăng đốt và ném vào nạn nhân gây bỏng nặng.

Gây án xong, đối tượng bỏ trốn. Sau gần 1 năm lẩn trốn, Duy tìm về phòng trọ đòi “nối lại tình cảm” thì bị chị của T. cự tuyệt nên y dọa sẽ tiếp tục “xử” nạn nhân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã bắt giữ Duy

Theo C.Bình
Công an nhân dân