1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh

Dùng ô tô từ Hải Phòng vào Hà Tĩnh trộm thiết bị máy đào, 2 bị cáo lĩnh 14 năm tù

(Dân trí) - Từ Hải Phòng, Mạnh và Vượng chạy ô tô vào thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) trộm thiết bị máy đào đỗ ở gần đường. Với hành vi trộm cắp tài sản, hai đối tượng này đã bị TAND thị xã Kỳ Anh xử phạt tổng cộng 14 năm tù.

Ngày 14/3, TAND thị xã Kỳ Anh mở phiên tòa xét xử tội trộm cắp tài sản đối với 2 bị cáo Vũ Văn Mạnh (SN 1985, trú xã Hồng Phong) và Phạm Văn Vượng (SN 1987, trú xã Tân Tiến), đều ở huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Theo cáo trạng, vào khoảng thời gian từ 23h ngày 24/10 đến 4h sáng 25/10/2018, 2 đối tượng Mạnh và Vượng điều khiển xe ô tô mang BKS 15C - 048.13 mang theo dụng cụ đi trên những tuyến đường ở thị xã Kỳ Anh tìm các máy đào đỗ ở gần đường mà không có người trông giữ để trộm thiết bị.

Theo đó, 2 đối tượng đã thực hiện 3 vụ tháo, trộm thiết bị máy đào với tổng trị giá 238 triệu đồng.

bị cao.jpg

Hai bị cáo Mạnh và Vượng tại TAND huyện Kỳ Anh.

Công an thị xã Kỳ Anh phát hiện, 2 đối tượng điều khiển ô tô chạy theo QL 1A vào đến địa phận xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình thì bị bắt giữ cùng tang vật.

Với hành vi trộm căp tài sản nêu trên, 2 bị cáo Mạnh, Vượng đã bị TAND thị xã Kỳ Anh xử phạt mỗi bị cáo 7năm tù. Ngoài ra 2 bị cáo còn bị buộc phải liên đới bồi thường tiền sửa chữa, khắc phục thiệt hại cho các bị hại với số tiền 51.100.000 đồng.

Được biết, Vũ Văn Mạnh và Phạm Văn Vượng đã bị xử lý hình sự nhiều lần về tội trộm cắp tài sản nhưng cả 2 đều không chịu tu dưỡng bản thân mà tiếp tục phạm tội.

Hà Phương