1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Dùng mã tấu cướp xe máy ở trung tâm TPHCM

(Dân trí) - Ngày 22/2, Cơ quan CSĐT Công an quận 3, TPHCM cho biết đang tạm giữ nghi can Đỗ Trần Bảo Duy (19 tuổi, ngụ quận 3) để điều tra về hành vi “cướp tài sản”.

Trước đó, khoảng 23h ngày 21/2, một người dân đến Công an quận 3 trình báo vừa bị nhóm đối tượng dùng hung khí khống chế, cướp chiếc xe máy hiệu Sirius tại góc ngã tư Rạch Bùng Binh- Nguyễn Phúc Nguyên (phường 10, quận 3).

Nghi can Đỗ Trần Bảo Duy tại cơ quan công an
Nghi can Đỗ Trần Bảo Duy tại cơ quan công an

Nhận tin báo, Ban chỉ huy Công an quận 3 đã cử lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để ghi nhận vụ việc, truy bắt nhóm cướp.

Nạn nhân cho biết, nhóm cướp gồm 2 tên đi trên chiếc xe máy hiệu Wave màu đen BKS 59T1 – 732.57.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an nhanh chóng xác định được chủ nhân của chiếc xe mà nhóm cướp sử dụng là 1 người ngụ ở quận 3. Tuy nhiên, qua xác minh được biết, vào thời điểm xảy ra vụ cướp, chủ nhân của chiếc xe đã cho 1 đối tượng tên Đỗ Trần Bảo Duy mượn sử dụng.

Rạng sáng 22/2, các trinh sát Công an quận 3 bất ngờ ập vào nơi ở của Duy khám xét. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe máy là tang vật của vụ cướp và nhiều mã tấu được cất giấu trong nhà.

Chiếc xe máy mà đối tượng vừa cướp được và đã thay bằng biển số giả
Chiếc xe máy mà đối tượng vừa cướp được và đã thay bằng biển số giả

Tại cơ quan công an, đối tượng Đỗ Trần Bảo Duy đã thừa nhận cùng đồng bọn thực hiện vụ cướp xe nói trên.

Sau khi cướp được xe, Duy tháo biển số thật để thay bằng một biển số giả nhằm tránh bị phát hiện. Tuy nhiên, chưa kịp mang đi tiêu thụ thì đối tượng bị cơ quan công an ập vào bắt giữ.

Số hung khí mà công an thu giữ
Số hung khí mà công an thu giữ

Duy còn khai nhận cùng đồng bọn thực hiện nhiều vụ cướp giật khác trên địa bàn TPHCM trong suốt thời gian qua.

Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra và truy bắt thêm các đối tượng liên quan.

Đình Thảo

Dùng mã tấu cướp xe máy ở trung tâm TPHCM - 4