1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Huế:

Dùng kéo giết người dù không hề quen biết

(Dân trí) - Ngày 29/8, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Bạc (SN 1993, trú tại thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) về tội “giết người”.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế, vào tối 16/2/2016, Nguyễn Văn Liền tổ chức sinh nhật tại quán A Sen (địa chỉ 110 Kinh Dương Vương, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang). Tới tham dự có Trần Văn Dũng và Dương Văn Tuân.

Trong buổi tiệc, Dũng và Tuân xảy ra mâu thuẫn rồi cãi nhau. Lúc này, anh Nguyễn Nhớ đang ngồi cùng bạn và ngồi gần bàn tiệc sinh nhật, thấy thế nên qua can ngăn thì bị Dũng chửi lại và đánh.

Sau đó, Dũng và Nhớ kéo nhau ra trước quán và đánh nhau. Thấy thế, chủ quán đã gọi công an đến để can thiệp, nhắc nhở rồi cho cả hai nhóm của Dũng và Nhớ giải tán.

Lúc 23h khuya cùng ngày, do quá tức vì bị Dũng đánh, Nhớ rủ bạn mình đi gặp Dũng để đánh lại. Nhớ lấy 2 cây kiếm tự chế tại nhà, một số gậy gộc rồi kéo nhau đi tìm Dũng nhưng không gặp.

Trong lúc tìm, nhóm của Nhớ hô to và dùng gậy đập vỡ cửa kính nhà anh Nguyễn Văn Hóa Em. Nghe tiếng kính bể, anh Hóa Em, Nguyễn Văn Lọc (người trong nhóm Dũng) và những người hàng xóm chạy ra đường truy đuổi. Do chạy sau cùng nên Lọc đã bị người dân trong thôn chặn lại tại một ngã ba.

Lúc này, nghe có tiếng hô hoán có đánh nhau, Nguyễn Văn Bạc đang ở trong nhà thì đến giá để chén bát lấy một cái kéo rồi chạy ra. Khi chạy đến ngã ba, Bạc nhìn thấy một người đang ôm đầu, khom lưng thì Bạc lao vào rồi xông vào đâm liên tiếp nhiều nhát. Người bị đâm chính là Nguyễn Văn Lọc.

Lọc được mọi người đưa đến phòng khám đa khoa Thuận An để cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đi.

Bị cáo Nguyễn Văn Bạc trước vành móng ngựa.
Bị cáo Nguyễn Văn Bạc trước vành móng ngựa.

Tại phiên tòa, bị cáo Bạc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bạc cho biết, việc bị cáo đâm anh Lọc là do bị cáo đang trong tình trạng uống nhiều rượu, không kìm chế được hành động của bản thân. Bạc xin được giảm án và gửi lời xin lỗi đến người thân và gia đình bị hại.

Tuy nhiên, tòa xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất côn đồ, bị cáo đã vô cớ tước đi sinh mạng của người khác, trong khi giữa bị cáo và bị hại không quen biết và cũng không có thù hằn gì với nhau.

HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Bạc 15 năm tù và buộc bị cáo Bạc bồi thường cho gia đình bị hại 82 triệu đồng.

Thúy Thúy - Đại Dương