1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Dùng facebook, zalo rao bán sản phẩm động vật thuộc loài nguy cấp, quý hiếm

(Dân trí) - Công an huyện Mường Lát vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nam thanh niên về hành vi “vi phạm các quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm”.

Ngày 9/4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Mường Lát đã khởi tố bị can đối với Đỗ Hữu Cường (SN 1997, ở bản Tén Tằn, xã Tén Tằn, huyện Mường Lát) về hành vi “vi phạm các quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm”.

Dùng facebook, zalo rao bán sản phẩm động vật thuộc loài nguy cấp, quý hiếm - 1
Đối tượng Đỗ Hữu Cường.

Trước đó, nhận được tin báo của Trung tâm giáo dục thiên nhiên (ENV), Công an huyện Mường Lát đã tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ và phát hiện Cường đang tàng trữ sản phẩm động vật nguy cấp, quí  hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Khám xét tại chỗ, lực lượng công an thu giữ 1 xe máy Honda SH, 1 móng vuốt và 1 răng nanh của loài báo hoa mai - một trong những loài động vật hoang dã nguy cấp cần được bảo vệ.

Đồng thời, tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Cường, lực lượng công an thu giữ thêm, 1 dạng sừng động vật, 12 vật có hình dạng răng động vật, 1 xương đầu động vật, 4 vật dạng hàm dưới của động vật. Theo kết luận giám định những mẫu xương này đều là của những loài động vật hoang dã, quí  hiếm như: lợn rừng, nai, báo hoa mai…

Tại cơ quan công an, Cường khai nhận, từ năm 2017 đến khi bị bắt đã sử dụng 2 tài khoản mạng xã hội Facebook có tên “An Nhiên” và “Đỗ Hữu Cường” và 1 tài khoản Zalo có tên “Cường Hổ” để đăng tin quảng cáo, rao bán các sản phẩm động vật hoang dã thuộc loài nguy cấp, quí hiếm.

Hành vi của Cường đã vi phạm các quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm. Hiện cơ quan công an đang áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Hữu Cường.

Duy Tuyên