1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Dùng dao "xử" mâu thuẫn trong việc “điều gái” cho quán karaoke

(Dân trí) - Xuất phát từ mâu thuẫn trong việc điều nhân viên nữ tới phục vụ tại các quán karaoke trên địa bàn quận Tây Hồ, Thanh Tùng và Ngọc Tùng nhiều lần cãi nhau, thách đố qua điện thoại. “Màn kết” của vụ việc là một cuộc “nói chuyện” bằng dao.

Công an quận Tây Hồ cho biết đang tạm giữ hình sự các đối tượng: Lê Thanh Tùng (Tùng “bốp”, 23 tuổi, trú tại huyện Kim Động, Hưng Yên), Trịnh Xuân Khánh (17 tuổi, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội), Nguyễn Huy Hoàng (17 tuổi, trú tại quận Ba Đình), Nguyễn Hồng Chương (17 tuổi, trú tại quận Tây Hồ) và Nguyễn Đức Huy (17 tuổi, trú tại quận Tây Hồ).

Các đối tượng bị tạm giữ.

Các đối tượng bị tạm giữ.

Theo cơ quan công an, 5 đối tượng trên cùng một số đối tượng khác đã gây ra vụ truy sát đẫm máu tại một quán karaoke trên địa bàn quận Tây Hồ rạng sáng ngày 4/12. Nguyên nhân vụ việc bước đầu được cơ quan điều tra làm rõ xuất phát từ việc Tùng “bốp” có mâu thuẫn với Trịnh Ngọc Tùng (21 tuổi, quê Hải Dương) trong việc điều nhân viên nữ đến phục vụ các quán karaoke trên địa bàn quận Tây Hồ.

Tùng “bốp” và Trịnh Ngọc Tùng nhiều lần cãi nhau, thách đố qua điện thoại. Cuối tháng 11, Ngọc Tùng gọi điện cho Tùng “bốp” đến một quán trà đá để giải quyết mâu thuẫn.

Sau ít phút nói chuyện, Tùng “bốp” bị một đối tượng đi cùng Ngọc Tùng dùng dao đâm một nhát vào đùi trái. Bị “dằn mặt”, Tùng “bốp” hậm hực, “nuôi” ý định trả thù Ngọc Tùng.

Khoảng 0h15 ngày 4/12, Ngọc Tùng đến 1 quán karaoke trên địa bàn quận Tây Hồ dự sinh nhật một người bạn. Biết được thông tin này, Tùng “bốp” rủ theo 10 thanh niên mang theo 3 dao tông và 2 dao chọc tiết lợn đến phục sẵn tại quán karaoke này.

Khoảng 2h10 cùng ngày, Ngọc Tùng ra về. Vừa mở cửa quán, Ngọc Tùng bị nhóm của Tùng “bốp” xông vào đuổi chém cho đến khi gục ngã.

Hiện cơ quan công an đang truy bắt những đối tượng liên quan.

Tiến Nguyên