1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thái Bình:

Dùng búa đập liên tiếp vào đầu tài xế xe ôm rồi cướp xe máy

Đức Văn

(Dân trí) - Sau khi gọi xe ôm đi đến đường đê sông Hồng, quan sát thấy khu vực này vắng người, Diện đã dùng búa đập vào đầu, gáy tài xế xe ôm rồi cướp xe bỏ trốn.

Chiều 10/6, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Công an huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình vừa bắt giữ đối tượng Phạm Văn Diện (39 tuổi), trú xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, để điều tra hành vi giết người cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h cùng ngày, Phạm Văn Diện đi đến khu vực cầu Thẫm trên quốc lộ 10, thuộc thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư và bắt xe ôm của ông N.X.H. (60 tuổi), trú thị trấn Vũ Thư, với mục đích đi lòng vòng tìm cơ hội cướp tài sản của ông H.

Dùng búa đập liên tiếp vào đầu tài xế xe ôm rồi cướp xe máy - 1

Đối tượng Phạm Văn Diện (Ảnh: B.D).

Khi ông H. chở Diện đến đường đê sông Hồng thuộc địa phận xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, quan sát thấy đường vắng người, Diện yêu cầu ông Hương dừng xe để đi vệ sinh.

Vừa xuống xe, Diện cầm chiếc búa thủ sẵn trên tay đập liên tiếp vào sau đầu và sát gáy ông H. khiến nạn nhân ngã ra đất, nằm bất tỉnh. Gây án xong, Diện điều khiển xe máy của ông H. bỏ đi khỏi hiện trường.

Ông H. được người đi đường phát hiện gọi báo chính quyền và đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, hiện nạn nhân vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Vũ Thư đã khoanh vùng, điều tra truy bắt thủ phạm. Đến hơn 11h cùng ngày, các lực lượng Công an huyện Vũ Thư bắt giữ được Phạm Văn Diện và thu hồi tài sản cũng như hung khí gây án.

Dùng búa đập liên tiếp vào đầu tài xế xe ôm rồi cướp xe máy - 2

Lực lượng Công an huyện Vũ Thư bắt giữ được Phạm Văn Diện (Ảnh: B.D).

Được biết, Diện là đối tượng nghiện hút nặng, do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định giết người cướp tài sản.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.