1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Dùng búa đập chết người vì mâu thuẫn lối đi

(Dân trí) - Xảy ra mâu thuẫn trong lúc ra vào nhà trọ, Hiếu đã dùng búa đập vào đầu Khởi gây tử vong rồi tiếp tục cầm dao chém nhóm người lao đến đánh “hội đồng” mình.

Sáng 4/8, cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Bùi Văn Hiếu (35 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”. Hiếu được xác định là hung thủ dùng búa đập vào đầu anh Trần Văn Khởi (35 tuổi, quê Hậu Giang) gây tử vong và dùng dao chém anh Lương Văn Kha (28 tuổi) gây thương tích nặng.

Bùi Văn Hiếu bị bắt sau nhiều ngày lẩn trốn
Bùi Văn Hiếu bị bắt sau nhiều ngày lẩn trốn

Theo điều tra của công an tỉnh Bình Dương, sáng 6/7, Khởi, Kha cùng Lương Thị Cà Soal, Ngô Văn Hòa và một số người bạn đến phòng trọ của Trương Thị Thanh Thoảng (quê An Giang) ở phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát tổ chức ăn nhậu. Sau khi cuộc nhậu kết thúc một số người về trước còn Hòa, Soal, Kha và Khởi ở lại chơi.

Khoảng 15h30 cùng ngày, cả nhóm dắt xe ra đi về thì quên mũ bảo hiểm nên dừng lại quay lại phòng Thoảng lấy mũ. Đúng lúc này, Bùi Văn Hiếu chạy xe máy về phòng trọ, thấy vậy Hòa dắt xe sát vào tường để có lối đi qua. Hiếu chạy được xe vào phòng trọ thì quay ra to tiếng với nhóm Hòa vì để xe gây khó lối đi.

Thấy hai bên cãi nhau, vợ Hiếu là chị Bùi Thị Kim chạy ra can ngăn. Lúc xô xát, Khởi dùng chân đạp Hiếu nhưng lại trúng bụng chị Kim. Lập tức Hiếu cầm búa đánh vào đầu Khởi khiến nạn nhân bất tỉnh. Thấy bạn bị đánh, Hòa gọi điện cho Kha quay lại cùng xông vào đánh Hiếu thì bị Hiếu dùng dao chém vào lưng Kha gây thương tích nặng.

Sau khi gây án Hiếu đã nhanh chóng bỏ trốn. Riêng Khởi được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Nhiều ngày truy xét, công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ được nghi can giết người Bùi Văn Hiếu để xử lý.

Trung Kiên