1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Đột nhập 1 phòng ngủ của vận động viên, gom sạch 8 chiếc điện thoại

(Dân trí) - Sau khi gom hết điện thoại trong phòng, Võ Bá Thắng (sinh năm 1987, trú tại khóm Đông An 2, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên) vừa bước ra khỏi cửa thì bị các học viên trường năng khiếu thể thao An Giang bắt quả tang cùng 8 chiếc điện thoại bên mình.

Chiều 15/8/2016, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên, An Giang ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Võ Bá Thắng (sinh năm 1987, cư trú tại khóm Đông An 2, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên) để tiếp tục điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản".


Đối tượng Thắng cùng tang vật tại cơ quan điều tra

Đối tượng Thắng cùng tang vật tại cơ quan điều tra

Tại cơ quan điều tra, Thắng khai nhận, do không có tiền tiêu xài nên đối tượng nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản. Đến khoảng 2h30 ngày 15/8/2016, Thắng đi đến khu vực trường năng khiếu thể thao An Giang (thuộc khóm Bình Long 3, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên). Thấy mọi người trong khu nhà nghỉ của vận động viên đã ngủ say, Thắng đến dãy nhà khu B rồi đột nhập vào phòng số 23 lấy trộm 8 chiếc điện thoại di động các loại, 2 chiếc ba lô và nhiều tài sản khác.

Sau khi lấy được tài sản, Thắng vừa bước ra tới cửa thì bị mọi người tỉnh giấc phát hiện truy đuổi, bỏ chạy được một đoạn thì Thắng bị bắt giữ cùng tang vật giao cho Công an phường.

Được biết, Võ Bá Thắng là đối tượng từng có 03 tiền án về tội "trộm cắp tài sản" mới ra tù năm 2016 lại tiếp tục phạm tội. Hiện lực lượng Công an đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ.

Lê Tùng