1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đốt nhà người khác vì mâu thuẫn tình cảm, nợ nần

Trần Lê

(Dân trí) - Do có mâu thuẫn tình cảm, nợ nần với một gia đình trú cùng thôn, Trịnh Thế Nga đã phá khóa, đột nhập vào nhà nạn nhân đốt đồ đạc trong nhà để trả thù.

Ngày 18/3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an huyện Thọ Xuân đã xác minh, làm rõ và bắt giữ khẩn cấp đối tượng có hành vi đốt nhà người khác.

Theo đó, tối 15/3, Công an huyện Thọ Xuân tiếp nhận thông tin từ người thân anh T.B.Q., ở thôn Long Linh Nội, xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân trình báo về việc có người lạ đột nhập vào nhà anh Q. đốt nhiều đồ đạc, làm cháy lan, gây thiệt hại nhiều tài sản.

Đốt nhà người khác vì mâu thuẫn tình cảm, nợ nần - 1

Căn nhà của gia đình anh Q. bị đối tượng đột nhập vào đốt (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thọ Xuân đã phối hợp với Công an xã Trường Xuân tiến hành khám nghiệm hiện trường và tổ chức lực lượng tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 17/3, Công an huyện Thọ Xuân đã xác minh, làm rõ Trịnh Thế Nga chính là đối tượng đã gây ra vụ việc trên. Cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp Trịnh Thế Nga và khám xét nơi ở của đối tượng, thu giữ nhiều dụng cụ có liên quan đến hành vi gây án.

Đốt nhà người khác vì mâu thuẫn tình cảm, nợ nần - 2

Nhiều đồ đạc, tài sản trong nhà bị lửa thiêu rụi (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Trịnh Thế Nga khai nhận, do có mâu thuẫn tình cảm, nợ nần với gia đình anh Q. từ trước nên nảy sinh thù tức. Biết vợ, chồng anh Q. đi làm ăn vắng nhà, Nga đã phá khóa, đột nhập vào nhà nạn nhân đốt đồ đạc trong nhà để trả thù.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.