1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP Huế:

Đốt nhà bố mẹ vợ vì vợ không về đón giao thừa

(Dân trí) - Chiều 30 Tết, sau khi ăn uống tất niên cuối năm ở nhà bạn bè, Hùng nhận được tin nhắn của người vợ (đã ly thân) nói rằng hai mẹ con sẽ không sang ăn tết với anh. Bức xúc vì vợ thất hứa, Hùng sang đốt nhà bố mẹ vợ.

Sáng 25/6, tại UBND Phường Phú Bình, TAND TP Huế đã tiến hành xét xử phiên toà lưu động đối với bị cáo Nguyễn Đắc Lý Hùng (SN 1989, trú tại Phường Phú Bình, TP Huế) về tối “Hủy hoại tài sản”.

Theo cáo trạng của VKSND, do mâu thuẫn với vợ là chị N.T.K.L (SN 1989) nên vào chiều tối 18/2/2015 (tức ngày 30 tết Âm lịch), sau khi uống bia Hùng đã điều khiển xe mô tô (BKS 75F1-031.73) của bố ruột mình sang nhà bố mẹ vợ.

Hùng để xe trước nhà rồi chạy thẳng lên tầng 2 gặp chị L. gây gỗ. Hùng yêu cầu chị L. về nhà mình nếu không sẽ đốt nhà. Vừa nói Hùng vừa lấy bật lửa ra châm đốt đồ đạc trong phòng. Chị L. đẩy Hùng ra, kêu cứu. Hùng chạy xuống mở nắp bình xăng xe mô tô của mình rồi đẩy xe vào chính giữa nhà nhưng bị người nhà ngăn cản, đẩy xe ra và khóa cửa lại. 

Tức giận, Hùng xô ngã xe xuống nền đất phía trước nhà, để xăng chảy tràn ra rồi dùng bật lửa châm đốt xe mô tô với mục đích cho cháy nhà ông N.H.L (SN 1960, bố vợ của Hùng). Vì sử dụng xăng để đốt nên ngọn lửa bùng cháy lớn. Ngay sau đó Hùng bị công an phường Phú Bình bắt giữ. Tổng thiệt hại tài sản mà Hùng đã hủy hoại có giá trị hơn 39 triệu đồng.

Phiên tòa xử Hùng đốt nhà bố mẹ vợ thu hút sự quan tâm của nhiều người dân địa phương

Phiên tòa xử Hùng đốt nhà bố mẹ vợ thu hút sự quan tâm của nhiều người dân địa phương (ảnh: Hữu Hòa)

Được biết, Hùng và chị L. chung sống như vợ chồng nhưng không có kết hôn. Hai người có một người con trai sinh năm 2008. Từ năm 2006 đến 2012, Hùng từng 3 lần bị xử phạt hành chính. Ngày 11/5/2006 bị UBND Phường Phú Bình ra quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã. Ngày 2/8/2006 bị Công an Phường Phú Bình ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi “Hủy hoại tài sản” và ngày 13/7/2012 bị Công an phường này ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi “Xâm hại sức khỏe người khác”.

Cuối phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt đối tượng Nguyễn Đắc Lý Hùng 3 năm 6 tháng tù, đồng thời Hùng phải bồi thường cho bị hại số tiền là 13.272.000 đồng.

Đại Dương