1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

“Đột kích” trường gà vùng ven, tạm giữ 25 con bạc

(Dân trí) – Một trường gà vùng ven hoạt động suốt 10 tháng nay vừa bị công an TPHCM phối hợp với công an huyện Bình Chánh triệt phá.

Ngày 27/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TPHCM cho biết vừa phối hợp với Công an huyện Bình Chánh triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền tại trước nhà số C13/C70 ấp 5A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh).

Đối tượng Nguyễn Ngọc Duy
Đối tượng Nguyễn Ngọc Duy
 
Trường gà này do đối tượng Nguyễn Ngọc Duy (38 tuổi, ngụ phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, có 2 tiền án về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Cố ý gây thương tích”) đứng ra tổ chức gần 10 tháng nay.

Trước đó vào lúc 12h 45’ chiều 23/10, gần 100 trinh sát của PC45 phối hợp với công an huyện Bình Chánh bất ngờ ập vào bắt quả tang 25 đối tượng đang tổ chức đá gà ăn tiền.

Các con bạc bị tạm giữ
Các con bạc bị tạm giữ
 
Tại hiện trường, Cảnh sát đã lập biên bản 25 người liên quan, đồng thời thu giữ 6 triệu đồng tiền tang vật, 4 con gà đá, 1 cặp cựa. Kiểm tra trên người các đối tượng, cảnh sát thu được hơn 118 triệu đồng, 30 điện thoại di động, thu giữ 7 xe gắn máy các loại.

Theo công an, lợi dụng địa bàn ấp 5A, xã Bình Hưng đất đai rộng, cây cối mọc um tùm và có nhiều lối tẩu thoát nên Duy đã chọn làm địa điểm tổ chức đá gà nhằm tránh bị phát hiện cũng như dễ dàng trong việc tẩu thoát.Trung bình mỗi ngày Duy tổ chức khoảng 10 trận với mức sát phạt từ 2-5 triệu đồng. Duy thu tiền xâu 10% bên thắng.

Để đối phó với công an, Duy thường xuyên thay đổi qua lại giữa 3 điểm lưu động trong khu vực. Trường gà này hoạt động liên tục từ 11h đến 17h các ngày trong tuần.

Tang vật mà công an thu giữ
Tang vật mà công an thu giữ
 
Ngày 23/10, Duy đang tổ chức độ gà thứ 3 thì bị công an bắt quả tang cùng toàn bộ tang vật.

Hiện công an đang mở rộng điều tra và truy bắt các đối tượng liên quan.

Đình Thảo