1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đột kích khách sạn, giải cứu nữ sinh bị bắt cóc

Sau hai ngày bị bắt cóc, trưa 17/5, SV Ngọc Hằng được hàng chục chiến sĩ giải cứu thành công khi đang bị trói chân tay trong tình trạng lõa thể tại một nhà nghỉ trên đường 14E (Q. Bình Tân, TP HCM).

Nữ sinh được giải cứu.

Nữ sinh được giải cứu.

Vụ bắt cóc xảy ra vào trưa ngày 15/5, khi đối tượng Trương Bá Luận (SN 1981, quê Thanh Hóa, trú đường Nguyễn Tri Phương, P.14, Q.10) bắt cóc nữ sinh viên Nguyễn Ngọc Hằng (SN 1992, quê Bình Định, trú P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân) hiện là trường Cao đẳng Công nghệ Thực phẩm, cơ sở đóng tại Q.Tân Phú.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, sau vài tháng quen nhau qua mạng Internet, trưa ngày 15/5 Luận đến nhà rủ Hằng đi ăn uống rồi đưa thẳng cô nữ sinh này tới nhà nghỉ Minh Hà (trên đường 14E, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, TP HCM). Trong căn phòng 201 Luận đã dùng vũ lực khống chế, dùng dây trói chân tay và dùng băng keo bịt miệng Hằng lại.

Kẻ bắt cóc bị công an khống chế.

Kẻ bắt cóc bị công an khống chế. Ảnh: Nguyễn Oanh

Tới chiều cùng ngày, Luận mua một sim rác đầu số 0168… gọi vào số máy của ông Nguyễn Văn Hùng - bố nạn nhân (đang ở Bình Định) và yêu cầu ông này phải gửi 400 triệu đồng vào số tài khoản của ngân hàng Vietcombank để chuộc con nếu không hắn sẽ… giết Hằng.

Không có sẵn tiền để làm theo yêu cầu của tên bắt cóc, trong chiều 15/5 anh rể của Hằng đến Cục cảnh sát hình sự, Bộ công an trình báo vụ việc. Cục cảnh sát hình sự (Bộ công an) đã nhanh chóng vào cuộc, cho trinh sát đi nghiên cứu địa bàn, lập phương án giải cứu con tin.
 
Sau 2 ngày chờ đợi, quá “khát tiền” để trả nợ, Luận liên tục gọi điện thoại khủng bố gia đình ông Hùng.  Sáng 17/5 ông Hùng đồng ý chuyển 20 triệu đồng vào tài khoản theo yêu cầu của tên bắt cóc.

Khi thấy tổng đài báo số tiền chuyển vào tài khoản là 20 triệu đồng, Luận nổi giận tiếp tục gọi điện khủng bố yêu cầu ông Hùng phải chuyển 400 triệu đồng vào tài khoản của hắn thì con gái ông mới được toàn mạng trở về.

Nhà nghỉ Minh Hà - nơi Luận bắt cóc và giam giữ con tin.
Nhà nghỉ Minh Hà - nơi Luận bắt cóc và giam giữ con tin.

Sau khi nắm được nơi ẩn náu của nghi phạm bắt cóc chị Hằng, trưa ngày 17/5 hàng chục chiến sĩ cảnh sát của Cục cảnh sát hình sự (Bộ công an), phòng cảnh sát hình sự (công an TP.HCM) và công an quận Bình Tân đã đột kích vào nhà nghỉ Minh Hà giải cứu thành công con tin và bắt giữ được hung thủ tên bắt cóc.

Tại cơ quan công an Luận khai nhận vì thua cá độ bóng đá chủ nợ thúc trả. Ở thế đường cùng Luận nảy sinh ý định bắt cóc Hằng để tống tiền nhằm giải quyết nợ nần.

Vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

Theo Nguyễn Oanh
Tiền Phong