1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thừa Thiên Huế:

Động vật hoang dã ở vườn quốc gia bị săn bắn dã man

Đại Dương

(Dân trí) - Ngày 19/8, ông Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc Vườn Quốc gia Bạch Mã cho biết, đơn vị đã phối hợp Công an huyện Nam Đông bắt giữ nhóm đối tượng săn bắn, tàn sát động vật hoang dã trong khu vực.

Theo đó, vào khoảng 21h tối 17/8, khi đi  tuần tra, kiểm soát tại khoảnh 6 tiểu khu 385 khu vực khe Lít ở huyện Nam Đông, các cán bộ kiểm lâm Vườn Quốc gia Bạch Mã phát hiện nhóm đối tượng mang theo các bao, gùi và đang định bỏ chạy khi thấy lực lượng chức năng.

Các kiểm lâm của trạm kiểm lâm Hương Lộc đã chặn đuổi và bắt giữ toàn bộ các đối tượng trên. Qua kiểm tra, 6 đối tượng này có mang theo một khẩu súng săn tự chế và xác các loài động vật hoang dã đã chết.

Ngay trong đêm, lực lượng đã dẫn giải nhóm đối tượng trên về Trạm Kiểm lâm Hương Lộc (huyện Nam Đông) và cùng Công an huyện tiến hành lấy lời khai của nhóm đối tượng.

Các đối tượng được xác định là Hồ Văn Công (sinh năm 1994), Hồ Văn Bìm (SN 1977), Hồ Văn Tuấn (SN 1997, cùng trú xã Thượng Quảng); Nguyễn Văn Ban (SN 1978), Nguyễn Văn Hạp (SN 1987, cùng trú xã Hương Hữu) và Trần Đình Tý (SN 1995, trú tại xã Thượng Long, cùng huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Động vật hoang dã ở vườn quốc gia bị săn bắn dã man - 1

6 đối tượng bị bắt giữ với tang vật là nhiều động vật hoang dã trong Vườn Quốc gia Bạch Mã bị nhóm này săn bắn

Tang vật động vật hoang dã bị giết gồm 6 đầu linh trưởng, 3 thân linh trưởng đang phân hủy, 2 cá thể chồn bay và 1 cá thể cầy hương.

Bên cạnh đó, còn có các phương tiện nhóm này mang theo để săn bắn, gồm một khẩu súng săn tự chế và 9 viên đạn, rựa...

Nhóm đối tượng này đều là người bà con trong cùng một nhà. Bước đầu lấy lời khai, nhóm này đã thừa nhận hành vi sai phạm pháp luật của mình khi cùng nhau bàn bạc và tổ chức vào rừng ở Vườn Quốc gia Bạch Mã để săn bắn động vật hoang dã.

Theo ông Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc Vườn Quốc gia Bạch Mã, hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.