1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

"Đón lõng" bắt giữ các phương tiện vận chuyển thịt bẩn trên quốc lộ

(Dân trí) - Hàng loạt phương tiện xe khách, xe gắn máy, xe ba gác…vận chuyển thịt heo, phụ phẩm heo, gà, vịt không có giấy kiểm dịch đã bị cơ quan chức năng đón lõng bắt giữ trên quốc lộ 1A vào sáng 3/4.

Sáng 3/4, đoàn kiểm tra liên ngành huyện Bình Chánh, TPHCM gồm Trạm thú y Bình Chánh, Trạm kiểm dịch động vật An Lạc, đội quản lí thị trường huyện Bình Chánh phối hợp với Đội cảnh sát giao thông An Lạc đã tiến hành kiểm tra các phương tiện chở sản phẩm động vật lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A.

Lực lượng chức năng kiểm tra số thịt bẩn
Lực lượng chức năng kiểm tra số thịt bẩn
 
Theo đó, trong lúc chốt chặn trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua huyện Bình chánh, đoàn kiểm tra liên ngành đã phát hiện, bắt giữ chiếc xe ba gác của ông Lê Quốc Ngân (48 tuổi, quê Long An) chở 642 kg thịt heo, phụ phẩm heo bốc mùi hôi thối và không có bất cứ loại giấy tờ nào. Ông Ngân khai chở hàng số hàng trên từ tỉnh Long An về TPHCM tiêu thụ thì bị bắt giữ.
 
Số thịt bẩn bị bắt giữ trong sáng 3/4
Số thịt bẩn bị bắt giữ trong sáng 3/4
 
Ít phút sau, đoàn liên ngành tiếp tục phát hiện nhiều xe khách chất lượng cao chạy tuyến TPHCM đi các tỉnh Miền Tây cũng tham gia vào việc chở thịt bẩn. Chỉ trong vòng 3 giờ ra quân, lực lượng chức năng đã bắt giữ hơn 1 tấn thịt bẩn.
 
Một số xe khách chất lượng cao cũng tham gia vận chuyển thịt bẩn
Một số xe khách chất lượng cao cũng tham gia vận chuyển thịt bẩn

Ông Nguyễn Hồng Triệu – phó trưởng Trạm thú y huyện Bình Chánh cho biết thủ đoạn của các chủ hàng chở thịt bẩn hiện nay rất tinh vi. Họ thường xuyên xé lẻ hàng ra rồi dùng các phương tiện như xe máy, xe ba gác chở qua khỏi khu vực kiểm tra.

Đình Thảo