1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đòn ghen tàn bạo của gã chồng "hờ"

Xuân Duy

(Dân trí) - Thấy anh H. nói chuyện với vợ cũ khi tới đón 2 con đi chơi, Khanh nổi cơn ghen, cầm dao gây án.

Ngày 28/5, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Phi Khanh mức án tử hình về tội giết người.

Theo hồ sơ, năm 2018, Nguyễn Thái Phi Khanh chung sống như vợ chồng với chị Trần Thị Ngọc L. cùng hai con riêng của chị tại huyện Bình Chánh.

Đòn ghen tàn bạo của gã chồng hờ - 1
Bị cáo Khanh lãnh án tử hình.

Trong quá trình sinh sống cả hai xảy ra mâu thuẫn, thường xuyên cãi nhau. Khanh hay ghen tuông, nghi ngờ chị L. còn qua lại với chồng cũ là anh Nguyễn Xuân H.

Trưa 7/6/2020, anh H. đến nhà đón 2 người con đi chơi. Lúc này, Khanh đang nằm ngủ trong nhà nghe chị L. nói chuyện với anh H. nên nổi cơn ghen.

Ngay lập tức, anh ta đi vào bếp lấy dao chạy đến đâm liên tục vào bụng anh H. Chưa dừng lại đó, khi dao bị gãy lưỡi, hung thủ vứt dao đi và lấy một con dao khác chém thêm nhiều nhát vào vùng đầu, mặt khiến anh H. gục tại chỗ.

Nạn nhân xấu số được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Sau khi gây án, Khanh chạy xe mô tô về tỉnh An Giang đi chùa. Sau một thời gian lẩn trốn, kẻ thủ ác quay về TPHCM thì bị công an bắt giữ.