1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Đối tượng vận chuyển cần sa tạo kiểu tóc mới để lẩn trốn vẫn không thoát

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Khi bị lực lượng công an phát hiện, Liêm liền bỏ lại 16kg cần sa rồi nhảy xuống kênh tẩu thoát. Mặc dù Liêm thay đổi quần áo và kiểu tóc sau đó, nhưng vẫn bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Sáng 11/1, Cơ quan Cảnh điều tra Công an huyện Châu Phú (An Giang) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với bị can Đặng Văn Liêm (sinh năm 1976, trú tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ) để tiếp tục điều tra về hành vi "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Đặng Văn Liêm khai nhận, sau khi được người khác thuê vận chuyển cần sa từ huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang về Cần Thơ với giá 700.000đ/1kg, Liêm đồng ý.

Đối tượng vận chuyển cần sa tạo kiểu tóc mới để lẩn trốn vẫn không thoát - 1

Sáng sớm 31/12/2020, Liêm ngụy trang là người bán rau củ điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 65H1-341.66 phía sau trở 16kg cần sa về Cần Thơ.

Khoảng 5h20 cùng ngày, Liêm điều khiển xe đến khu vực ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, thì bị Tổ công tác của lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh, phát hiện và yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra. Liêm không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy, Tổ công tác tiến hành truy đuổi.

Đối tượng vận chuyển cần sa tạo kiểu tóc mới để lẩn trốn vẫn không thoát - 2

Chạy được một đoạn, Liêm bất ngờ quăng xe cùng số cần sa trên và nhảy xuống kênh tẩu thoát. Sau đó, Liêm về thay quần áo và đi cắt tóc nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 17h cùng ngày, Liêm đã bị các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh  An Giang phối hợp cùng Công an huyện Châu Phú và công an địa phương bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ.

Trong quá trình điều tra, Liêm còn thừa nhận, trước đó đã nhiều lần vận chuyển thuê, mỗi lần từ 5 đến 10kg cần sa để hưởng tiền công.