Đà Nẵng:

Đối tượng sử dụng “hàng đá” tăng nhanh

(Dân trí) – Thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về việc “tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”, ngày 11/9, Thành ủy Đà Nẵng đã có báo cáo kết quả 5 năm thực hiện.

Theo đó, từ năm 2008 đến nay, các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an, Hải quan TP Đà Nẵng đã phát hiện và bắt giữ 369 vụ với 674 đối tượng liên quan đến ma túy; khởi tố điều tra hình sự 330 vụ, 215 đối tượng phạm tội buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; xử lý hành chính 39 vụ, 215 đối tượng, thu giữ 1,729kg ma túy tổng hợp, 1,006kg heroin, 5,131kg cần sa và nhiều tang vật liên quan khác cùng tiền mặt.

Đáng chú ý, lượng ma túy tổng hợp được phát hiện thu giữ tăng cùng với sự xuất hiện ngày càng nhiều chủng loại đang phổ biến trong khu vực cũng như trên thế giới như loại chứa chất MDMA, MA, 2C-B, TFMPP…

Đối tượng sử dụng “hàng đá” tăng nhanh
Hai “vợ chồng hờ” Trương Thành Quang và Trần Thị Minh Hoa chuyên tổ chức buôn bán “hàng đá” bị TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt mức án 30 năm tù giam tại phiên tòa ngày 17/5/2013

Qua phân loại của cơ quan chức năng Đà Nẵng cho thấy nguồn ma túy thẩm lậu chủ yếu từ địa phương khác chuyển đến, đặc biệt là khu vực giáp ranh giữa quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) và huyện Điện Bàn (Quảng Nam). Phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội về ma túy ngày càng tinh vi, xảo quyệt và manh động, phổ biến là thuê phòng ở khách sạn, nhà trọ để núp bóng hoạt động.

Ngoài ra, hoạt động mua bán ma túy diễn ra nhanh gọn, liên tục thay đổi phương thức giao dịch, nơi thuê trọ, số điện thoại, địa điểm giao nhận hàng… gây rất nhiều khó khăn trong công tác điều tra của lực lượng chức năng.

Đáng chú ý, theo Thành ủy Đà Nẵng, khoảng 90% đối tượng bị phát hiện mới có sử dụng ma túy tổng hợp, số đối tượng sử dụng ma túy “đá” tăng nhanh trong thời gian gần đây.

Bên cạnh đó, nhiều đối tượng trước đây sử dụng heroin thì hiện nay có xu hướng chuyển sang sử dụng ma túy “đá” hoặc nhiều loại ma túy khác, phản ánh tình trạng ngày càng gia tăng trong việc mua bán, sử dụng ma túy “đá”.

Đặc biệt, số lượng học sinh sinh viên liên quan đến ma túy có xu hướng ngày càng tăng; tình trạng đối tượng nghiện lợi dụng việc điều trị Methadone để tái sử dụng ma túy vẫn còn xảy ra, thậm chí có đối tượng còn hoạt động mua bán trái phép đã bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 21-CT/TW, Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương và các ngành chức năng tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và làm tốt hơn nữa việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống ma túy; Xây dựng hệ thống cung cấp thông tin, xử lý thông tin và tư vấn phòng chống ma túy rộng rãi, thuận tiện; đặc biệt chú trọng địa bàn dân cư và hệ thống tổ chức đoàn thể…

Công Bính