1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Trị:

Đối tượng sát hại bố chồng, con dâu đối diện với án tử

(Dân trí) - Ngày 14/10, TAND tỉnh Quảng Trị cho biết vừa nhận từ Viện KSND tỉnh Quảng Trị cáo trạng vụ án giết hại 2 người tại thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa) xảy ra chiều ngày 7/8/2015.

Theo dự kiến, trong tháng 10 này, vụ án sẽ được TAND tỉnh Quảng Trị đưa ra xét xử lưu động tại huyện Hướng Hóa.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, ngày 4/8, Hồ Chí Bảo (24 tuổi, trú tại xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) vào thăm người yêu là chị V.T.N (trú tại xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa) thì bị gia đình chị N. nhắc đến chuyện trả 50 triệu đồng. Trước đây, Bảo đã cầm tiền của gia đình chị N. để “lo lót, chạy việc” cho người yêu. Vì không có tiền trả nên Bảo nảy sinh ý định đi trộm.

Để thực hiện kế hoạch, Bảo dò la khắp khu vực và phát hiện cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng Hòa Tý (tại khóm 4, thị trấn Khe Sanh) do ông Nguyễn Văn Hiền (tên thường gọi là Hòa) và bà Hồ Thị Tý (35 tuổi) làm chủ, nên quyết định đột nhập.


Do cần tiền trả cho gia đình người yêu, Bảo nảy sinh ý định trộm rồi ra tay giết người 

Do cần tiền trả cho gia đình người yêu, Bảo nảy sinh ý định trộm rồi ra tay giết người 

Sáng 7/8, Bảo giả vờ làm khách mua hàng rồi vào cửa hàng vật liệu Hòa Tý để dò la. Đến khoảng 14h chiều cùng ngày, Bảo đột nhập vào nhà ông Hòa, bà Tý và vào thẳng phòng ngủ để lục lọi tài sản. Đang mở tủ thì Bảo bị bà Tý phát hiện nên y khống chế và đâm bà Tý nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Tiếp đó, lúc bị cụ ông Nguyễn Văn Sắt (hơn 80 tuổi, bố chồng bà Tý) phát hiện và hô hoán, Bảo đã khống chế và tiếp tục đâm chết cụ ông này. Thời điểm Bảo đột nhập, trong phòng còn có con bà Tý mới hơn 2 tuổi.

Một lúc sau, chị Hồ Thị Thuận, nhân viên cửa hàng bán vật liệu Hòa Tý thấy dấu hiệu bất thường tại nhà bà chủ nên chạy vào thì cũng bị Bảo cầm tay kéo vào phòng định đâm. Tuy nhiên, chị Thuận nhanh trí ôm đứa bé chạy vào phòng vệ sinh khóa trái cửa. Sợ bị nhiều người phát hiện, Bảo lấy tiền, vàng, giấy tờ trong két sắt rồi tẩu thoát. Trong lúc giằng co, tay Bảo bị dao cắt đứt một vết khá sâu ở gần ngón út, chảy máu nhiều.

Đối tượng Hồ Chí Bảo
Đối tượng Hồ Chí Bảo

Sau khi gây án, Bảo được người yêu đưa về Bệnh viện đa khoa huyện Hướng Hóa để băng bó vết thương. Tuy nhiên, kíp trực tại bệnh viện này đã nghi ngờ và bí mật báo cho cơ quan công an. Đến gần 18h cùng ngày, Bảo đã bị công an bắt ngay tại bệnh viện.

Viện KSND tỉnh Quảng Trị đã truy tố Hồ Chí Bảo về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo phân tích của giới luật sư, trong vụ án giết hại bố chồng và con dâu tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, trong quá trình thực hiện hành vi, do sợ bị bại lộ nên Bảo đã cố ý giết chết nhiều người để bịt đầu mối.

Căn cứ theo điều 93, khoản 1, điểm a, Bộ luật Hình sự, tội “Giết người” có khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. Còn tội “Cướp tài sản” có khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù. Như vậy, nếu tổng hợp 2 hình phạt nói trên, Bảo sẽ phải đối mặt với khung hình phạt có mức án cao nhất là tử hình.

Đăng Đức