1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đối tượng nghiện ma túy đột nhập vào nhà dân, đâm 3 người bị thương

(Dân trí) - Đột nhập vào nhà bà Nguyễn Thị Tuyết để trộm tài sản, bị phát hiện, Vi Văn Dậu dùng dao tấn công khiến bà Tuyết và cô con gái bị thương. Trên đường chạy trốn, Dậu vào nhà bà Lương Thị Phấn, dùng dao đâm nhiều nhát, dùng gạch đập vào gáy chủ nhà.

Đối tượng nghiện ma túy đâm 3 người bị thương

Sáng ngày 16/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” đối với Vi Văn Dậu (SN 1993, trú tại xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An).

Theo cáo trạng, vào khoảng 12h ngày 15/1/2017, Vi Văn Dậu đi bộ từ khu vực ngã ba rừng Săng Lẻ (xã Tam Hợp, huyện Qùy Hợp, Nghệ An) theo quốc lộ 48 xuống huyện Nghĩa Đàn. Đến khoảng 19h, Vi Văn Dậu lẻn vào nhà ông Nguyễn Thế Kỷ (SN 1959, xã Nghĩa Liên, Nghĩa Đàn) để trộm tài sản. Dậu nhặt một con dao trước cửa nhà ông Kỷ, đi vào khu vực nhà bếp, bị bà Nguyễn Thị Tuyết – vợ ông Kỷ phát hiện, nam thanh niên này vung dao chém vào vùng đầu nạn nhân.

Vi Văn Dậu tại phiên tòa
Vi Văn Dậu tại phiên tòa

Nghe tiếng kêu cứu, chị Nguyễn Thị Thanh Thanh – con gái bà Tuyết, chạy vào và bị Vi Văn Dậu chém vào vai trái. Sau khi gây án, Dậu bỏ chạy, trốn vào một nhà thờ gần đó.

Khoảng 1 tiếng sau, Vi Văn Dậu rời khỏi nhà thờ và đột nhập vào nhà bà Lương Thị Phấn (trú xã Nghĩa Liên) bằng đường ống khói. Bị bà Phấn phát hiện, Dậu dùng dao đâm nhiều nhát vào mặt chủ nhà. Chiếc dao gãy cán, Dậu dùng 1 viên gạch đập mạnh vào sau gáy bà Phấn rồi bỏ chạy.

Ngày 17/1/2017, Vi Văn Dậu bị bắt giữ khi đang trên đường chạy trốn. Bà Tuyết, bà Phấn, chị Thanh được người thân đưa đi cấp cứu và điều trị tại bệnh viện.

Kết luận giám định pháp y cho thấy bà Nguyễn Thị Tuyết bị tổn hại 55% sức khỏe; bà Lương Thị Phấn bị tổn hại sức khỏe 9%. Vi Văn Dậu bị truy tố ra trước pháp luật tội “Giết người”.

Tại phiên tòa, Vi Văn Dậu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Dậu cho biết bản thân nghiện ma túy, không có việc làm nên nghĩ cách đột nhập vào nhà người dân để trộm tài sản. Khi bị phát hiện, Dậu dùng hung khí tấn công để thoát thân. Năm 2014, Vi Văn Dậu bị TAND huyện Thanh Chương tuyên phạt 24 tháng tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Bị cáo vừa mãn hạn tù vào tháng 4/2016.

HĐXX nhận định việc Viện KSND tỉnh Nghệ An truy tố Vi Văn Dậu tội “Giết người” là đúng người, đúng tội, không oan sai. Việc các nạn nhân không chết là nằm ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo. Sau khi cân nhắc toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Vi Văn Dậu 16 năm tù giam, buộc phải bồi thường cho bà Nguyễn Thị Tuyết 150 triệu đồng, bồi thường bà Lương Thị Phấn 15 triệu đồng.

Hoàng Lam