1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Đối tượng đánh dã man nữ sinh sau va chạm giao thông từng lĩnh án 8 năm tù

Trung Kiên

(Dân trí) - Trước khi bị bắt do đánh dã man nữ sinh gây phẫn nộ dư luận, Lê Tấn Thành từng bị kết án 8 năm tù vì tội "Cố ý gây thương tích". Thành đã ra tay đánh một người dân gây thương tích 33%.

Nữ sinh bị đánh dã man sau va chạm giao thông.

Đối tượng đánh dã man nữ sinh sau va chạm giao thông từng lĩnh án 8 năm tù - 1

Gia đình của nữ sinh bị hành hung dã man sau va chạm giao thông đã làm đơn gửi cơ quan công an đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố đối tượng Thành.

Ngày 10/12, bà Võ Thị Mộng Th., mẹ của nữ sinh Võ Ngọc Khánh V. (SN 2005, học sinh lớp 10, phường Tân An, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã làm đơn đề nghị cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố đối tượng Lê Tấn Thành (SN 1991, ngụ phường Tương Bình Hiệp) vì có hành vi đánh dã man con gái mình.

Trước khi bị bắt do có hành vi đánh nữ sinh gây bức xúc ở Bình Dương, Lê Tấn Thành từng bị kết án 8 năm tù. Cụ thể, năm 2008, Thành xảy ra mâu thuẫn với một người dân tại nơi sinh sống. Với bản tính hung hăng, Thành đã đánh người này gây thương tích 33%.

Sau đó vụ án được đưa ra xét xử, TAND TP.Thủ Dầu Một đã tuyên phạt Thành 8 năm tù giam về tội "Cố ý gây thương tích". Năm 2015, Thành mãn hạn tù về ngụ tại phường Tương Bình Hiệp. Thời gian này, Thành làm nghề lái xe ba gác để sinh sống.

Đối tượng đánh dã man nữ sinh sau va chạm giao thông từng lĩnh án 8 năm tù - 2

Trước khi đánh nữ sinh sau vụ va chạm giao thông, Lê Tấn Thành từng bị kết án 8 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích".

Chiều 7/12 vừa qua, khi đang điều khiển xe máy chở vợ trên đường Bùi Ngọc Thu thì xe của Thành va chạm với xe đạp điện của em V. và xe tay ga của bà C. điều khiển. Sau vụ va chạm, Thành không giúp đỡ người bị nạn mà lao vào dùng chân đạp liên tiếp vào đầu, mặt nữ sinh đi xe đạp điện. 

Chưa dừng lại, đối tượng này còn rút trong người ra một cây gậy ba khúc đánh  vào đầu em học sinh khiến em V. phải khâu 10 mũi trên đầu, chấn thương mặt. Trong quá trình khám xét nơi ở của đối tượng Thành, cơ quan chức năng đã thu giữ được cây gậy bằng kim loại mà Thành đã dùng để đánh nữ sinh.

Đối tượng đánh dã man nữ sinh sau va chạm giao thông từng lĩnh án 8 năm tù - 3

Thành lao đến đạp, đá vào đầu nữ sinh - Ảnh cắt từ clip.

Liên quan đến vụ việc này, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc đã chỉ đạo Công an tỉnh Bình Dương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ vụ án và truy tố đối tượng Lê Tấn Thành trước pháp luật; xử lý vụ án nghiêm túc, quyết liệt để răn đe.

Ông Nguyễn Hoàng Thao, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Bình Dương đã đề nghị  lực lượng công an vào cuộc thu thập chứng cứ, hình ảnh tại hiện trường vụ tai nạn. 

Công an TP Thủ Dầu Một đã bắt giữ Lê Tấn Thành để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích"; đồng thời dựng lại hiện trường vụ va chạm giao thông để củng cố hồ sơ vụ án.

Đối tượng đánh dã man nữ sinh sau va chạm giao thông từng lĩnh án 8 năm tù - 4

Cơ quan công an dựng lại hiện trường vụ tai nạn.

Theo luật sư Quách Thành Lực (Đoàn Luật sư Hà Nội), qua nội dung clip, chúng ta có thể nhận thấy, lỗi dẫn đến va chạm là do người điều khiển xe máy (Lê Tấn Thành) đã sang đường vội vàng, cẩu thả. Khi tai nạn xảy ra, Thành đã hành xử côn đồ khi đánh dã man em học sinh.

Trong vụ việc này nếu nạn nhân giám định sức khỏe mà có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% là đủ căn cứ xem xét khởi tố Thành về tội danh cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.

Đối tượng đánh dã man nữ sinh sau va chạm giao thông từng lĩnh án 8 năm tù - 5

Đối tượng Thành bị bắt khẩn cấp sau 1 ngày đánh dã man nữ sinh.

Còn nếu trong trường hợp nạn nhân có tỷ lệ tổn thương cơ thể dưới 11% nhưng xác định nạn nhân dưới 16 tuổi hoặc nhận định hành vi của Lê Tấn Thành có tính chất côn đồ thì cũng đủ căn cứ xem xét khởi tố về tội danh cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.

Tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi, khi bị khởi tố Thành có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.