1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai:

Đối tượng cầm đầu trường gà hàng trăm triệu tại khu du lịch đầu thú

(Dân trí) - Ngày 27/2, Công an huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai cho biết, đối tượng Nguyễn Văn Sửu (SN 1974, trú tại TP. Pleiku) đã ra đầu thú và khai nhận hành vi liên quan đến vụ án đánh bạc dưới hình thức đá gà.

Theo đó, đối tượng Sửu đã khai nhận mình là đối tượng cầm đầu trường gà trong Khu du lịch sinh thái Hoàng Vân, tại thôn Hàm Rồng, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa mà lực lượng Công an đã triệt phá vào ngày 20/2.

Cụ thể, Sửu đã đứng ra tổ chức các trận đấu đá gà và điều hành việc đặt cược cho các con bạc với quy mô lớn. Khi công an ập vào bắt quả tang, Sửu đã nhanh chân tẩu thoát. 

Đối tượng cầm đầu trường gà hàng trăm triệu tại khu du lịch đầu thú - 1
Tang vật thu được tại hiện trường

Trước đó, báo Dân trí đã thông tin, khoảng 12h30 ngày 20/2, Công an huyện Đak Đoa đã phát hiện bắt quả tang 33 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đá gà tại Khu du lịch sinh thái Hoàng Vân, thu giữ hơn 263 triệu đồng, 6 xe ô tô, 25 xe mô tô, 16 con gà chọi cùng nhiều tang vật khác.

Phạm Hoàng