1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đoạt mạng giám đốc công ty rồi cởi quần nạn nhân để làm nhục

Xuân Duy

(Dân trí) - Dù đã ly hôn nhưng Tâm vẫn theo dõi, ghen tuông với vợ cũ rồi xông vào nơi làm việc của vợ đâm chết giám đốc công ty, sau đó cởi quần nạn nhân để làm nhục.

 Ngày 24/2, tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đặng Thanh Tâm (37 tuổi, ngụ TP Tây Ninh) mức án tử hình về tội giết người.

Đoạt mạng giám đốc công ty rồi cởi quần nạn nhân để làm nhục - 1

Bị cáo tâm lãnh án tử hình.

Theo cáo trạng, Tâm và chị L.T.T. đã ly hôn. Tuy nhiên, người đàn ông này vẫn luôn theo dõi, nghi ngờ vợ cũ có quan hệ với ông Hồ Tấn P. (giám đốc công ty nơi chị T. làm việc).

Sau thời gian theo dõi, ngày 8/7/2021, Tâm phát hiện vợ cũ đi với ông P. đến quán ăn tại huyện Châu Thành (Tây Ninh). Sau khi ăn xong, chị T. về nhà còn ông Phát về văn phòng công ty.

Khi nhìn thấy sự việc,  bị cáo nảy sinh ý định giết ông P. nên mua một con dao cất giấu. Tối cùng ngày, Tâm mang dao đến khu vực gần công ty để theo dõi. Được một lúc, Tâm thấy chị T. đến văn phòng công ty. Ngay lập tức, bị cáo xông thẳng vào nơi ông P. làm việc rồi đâm liên tiếp vào người nạn nhân. Thấy vậy, chị T. bỏ chạy sang nhà dân gần đó.

Chưa dừng lại, Tâm tiếp tục đâm bị hại nhiều nhát. Sau khi giết chết ông P., nam bị cáo cởi quần của nạn nhân ra nhằm mục đích làm nhục.

Sau khi gây án, kẻ thủ ác đi về nhà người thân tự tử nhưng bất thành.