1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cần Thơ:

Dỡ nửa căn chòi, 5 nông dân lĩnh án

(Dân trí) - Sáng 22/4, Tòa án quân sự khu vực 2 (Quân khu 9) đưa ra xét xử vụ án cố ý hủy hoại tài sản đối với 5 bị cáo (trú ở huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) vì dỡ nửa căn chòi của huyện đội.

Theo cáo trạng, đầu tháng 8/2008, 5 người gồm ông Trần Thanh Việt và các bà Tô Thanh Hương, Nguyễn Thị Thắng, Nguyễn Thị Nữa, Dương Thị Tuyền (ngụ huyện Phước Long) cùng đến kinh 5 ngàn để làm rõ việc phần đất của mình bị thu hồi nhưng chưa được đền bù sau khi có thông tin là có người cất chòi ở trên đó.

Khi đến nơi, thấy có một cái chòi thật, không hỏi không rằng, cả 5 người xông vào dỡ được một nửa căn chòi thì Công an xã Phước Long đến lập biên bản.

Đến đầu tháng 9/2008, Công an huyện Phước Long có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố cả 5 bị can về “tội cố ý hủy hoại tài sản”. Ông Trần Thanh Việt bị bắt tạm giam, còn 4 người phụ nữ thì bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Sau đó, vụ án được chuyển sang Viện kiểm sát quân sự khu vực 91, vì qua xác minh căn chòi này do huyện đội Phước Long dựng. Ngày 9/3/2009, Viện kiểm sát quân sự khu vực 91 đã truy tố cả 5 người về “tội cố ý làm hư hỏng tài sản” với tổng giá trị tài sản được thẩm định là 1.106.000 đồng.

Theo luật sư bào chữa cho các bị cáo, bản cáo trạng này không làm rõ hành vi phạm tội của từng người mà chỉ nói một cách chung chung như người tháo khoảng vài chục lá, người dỡ vài cây đòn tay… và công thuê vận chuyển và công thuê dựng căn chòi cũng được tính vào.

Ngoài ra, luật sư bào chữa cũng cho rằng, vì thấy phần đất của mình bị thu hồi, chưa đền bù mà huyện đội cất chòi nên các bị cáo bức xúc mới để xảy ra cớ sự trên. Bên cạnh đó, việc định giá tài sản cũng có phần chưa chính xác vì công thuê vận chuyển và thuê dựng chòi đã khoảng 1 triệu đồng.

Dù nhận định của luật sư cũng có tình, có lý nhưng tòa cho rằng hành xử như vậy là vi phạm pháp luật là phạm tội. Kết thúc phiên tòa, bị cáo Trần Thanh Việt bị phạt 8 tháng 6 ngày tù bằng với thời gian tạm giữ, tạm giam và được trả tự do ngay tại tòa.

Bị cáo Nữa và Tuyền bị phạt mỗi người 6 tháng tù cho hưởng án treo, 2 bị cáo Thắng và Hương mỗi người 4 tháng tù, cho hưởng án treo. Ngoài ra, tòa cũng tuyên buộc các bị cáo bồi thường cho huyện đội Phước Long số tiền 1.106.000 đồng.

Hoàng Triều Đan