1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đình chỉ vụ kiện đòi bồi thường của người bị oan 38 năm

Xuân Duy

(Dân trí) - Tòa phúc thẩm cho rằng cấp sơ thẩm đình chỉ giải quyết vụ án do chưa đủ điều kiện khởi kiện là đúng quy định nên bác kháng cáo của ông Trịnh Dân Cường.

TAND TPHCM vừa mở phiên họp phúc thẩm xem xét quyết định sơ thẩm kháng cáo trong vụ án Tranh chấp về bồi thường thiệt hại do cơ quan tiến hành tố tụng gây ra trong hoạt động tố tụng hình sự, giữa nguyên đơn là ông Trịnh Dân Cường (67 tuổi, ngụ quận 6, TPHCM) và bị đơn là VKSND quận 6.

Theo đó, cấp phúc thẩm bác kháng cáo của ông Cường, giữ nguyên quyết định đình chỉ giải quyết vụ án.

 2023-08-18 lúc 20.13.04-edited.jpeg

Ông Trịnh Dân Cường bị bác đơn kháng cáo (Ảnh: Xuân Duy)>

Theo đó, tòa phúc thẩm cho rằng việc cấp sơ thẩm đình chỉ giải quyết vụ án do chưa đủ điều kiện khởi kiện là đúng quy định. Ông Cường kháng cáo yêu cầu hủy quyết định đình chỉ giải quyết nhưng không cung cấp được tài liệu, chứng cứ chứng minh yêu cầu kháng cáo nên không chấp nhận.

Vụ án oan của ông Trịnh Dân Cường nhận được sự quan tâm của dư luận nhiều năm qua bởi ông đã được xác định không liên quan tới vụ án trộm vàng năm 1985, nhưng tới nay vẫn mang thân phận bị can. Suốt hơn 30 năm qua, ông Cường đi khiếu nại khắp nơi song vẫn chưa được xin lỗi và bồi thường.

VKSND quận 6 giữ quan điểm ông Cường bị bắt giam giữ trước ngày 1/7/1996 và được xác định là oan sai bởi bản án hình sự phúc thẩm ngày 21/2/1990 của Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM, nhưng đến nay ông Cường mới nộp đơn yêu cầu được bồi thường thiệt hại. Do vậy, yêu cầu của ông đã hết thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật.

TAND quận 6 đình chỉ giải quyết vụ án ông Cường kiện VKSND quận 6 với lý do "chưa đủ điều kiện khởi kiện" theo quy định tại Khoản 5, Điều 3, Điều 9; Khoản 3, Điều 18 và Điều 52 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017.

Không đồng ý với quyết định đình chỉ vụ án của TAND quận 6, ông Trịnh Dân Cường đã kháng cáo. 

Theo nội dung vụ án, 22h ngày 27/2/1985, bà Nguyễn Thị Kim Cúc (nhà ở đường Bãi Sậy, quận 6) báo án mất trộm vàng. Ngày 28/2/1985, Công an quận 6 đã tạm giữ ông Trịnh Dân Cường, Hồ Văn Được và Trần Đức Ẩn.

Công an quận 6 đã ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam cả 3 người vào Trại tạm giam Chí Hòa, các quyết định này được VKSND quận 6 phê chuẩn.

Quá trình giam giữ, cả 3 ông không thừa nhận hành vi phạm tội. Ông Được đã tự vẫn tại buồng giam. Ngày 19/9/1985, ông Ẩn được trả tự do và khoảng 1 năm sau thì qua đời.

Riêng ông Cường bị chuyển lên trại Tống Lê Chân để tập trung cải tạo nhưng không có quyết định của UBND TPHCM hay UBND quận 6. Ông Cường được trả tự do ngày 3/12/1986.