1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phú Thọ:

Đình chỉ giải quyết tin báo thiếu nữ bị hàng xóm hiếp dâm

(Dân trí) - Từ tin báo tố giác của người mẹ, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh, điều tra và đi đến kết luận cho rằng, không có chuyện người con gái khuyết tật trí tuệ bị hàng xóm hiếp dâm.

Đình chỉ giải quyết tin báo thiếu nữ bị hàng xóm hiếp dâm - 1

Hình ảnh cháu H. kể lại vụ việc với người thân (Ảnh: CTV).

Công an huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) vừa kết thúc điều tra và quyết định không khởi tố vụ án hình sự theo đơn tố của bà Lương Thị T. (SN 1968, trú tại thị trấn Thanh Sơn) về việc con gái bà bị hiếp dâm tại nhà hàng xóm.

Trước đó, ngày 6/5 vừa qua, bà T. có đơn tố giác tội phạm về việc cháu P.T.H. (SN 2004, con gái bà T.) nghi bị ông V.N. (SN 1956, trú cùng địa phương) xâm hại tình dục tại nhà riêng.

Vào cuộc xác minh điều tra, cơ quan công an đã tiến hành lấy lời khai của cháu H., ông N. và nhiều người có liên quan.

Đồng thời, Công an huyện Thanh Sơn đã tiến hành trưng cầu giám định pháp y đối với thiếu nữ 16 tuổi này.

Theo cơ quan công an, tại bản kết luận giám định của Trung tâm pháp y tỉnh Phú Thọ kết luận, các bộ phận trên cơ thể người thiếu nữ không có dấu vết tổn thương, thương tích…

Đáng chú ý, trong quá trình làm việc sau này, cháu H. đã thay đổi lời khai, không bị ông N. xâm hại. Trước đó, cháu H. khai bị ông N. động chạm vào cơ thể, trói tay, nhét giấy bịt miệng… vì “mẹ dặn phải khai như vậy”.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường tại nhà ông N. nhưng không phát hiện bất cứ tang vật nào liên quan đến lời khai tố giác tội phạm của bà T..

Ngoài thông tin tố giác con gái bị ông N. xâm hại, bà T. còn “tố” 3 người đàn ông khác đã xâm hại con gái mình. Tuy nhiên, cơ quan công an xác định không có căn cứ xác định những người này có hành vi xâm hại cháu H..

Theo hồ sơ quản lý của địa phương, cháu H. là người bị khuyết tật trí tuệ, thuộc trường hợp khó khăn trong việc nhận biết và giao tiếp với mọi người; chậm chạp, ngờ nghệch…

Hiện Công an huyện Thanh Sơn đang xem xét hành vi của bà T. để xử lý theo quy định.

Trong khi đó, trao đổi với PV Dân trí chiều 9/7, bà T. cho biết bản thân không đồng tình trước kết luận của Công an huyện Thanh Sơn.

“Tôi đã làm đơn về vụ việc này gửi Công an tỉnh Phú Thọ và các cơ quan có liên quan” - bà T. cho hay.

Nguyễn Trường