1. Dòng sự kiện:
  2. Gia đình 4 người bị truy sát

Bắc Giang:

Đình chỉ công tác Thượng sĩ công an bắn chết người khi phá sới bạc

(Dân trí) - Công an tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định đình chỉ công tác Thượng sĩ Nguyễn Duy Tùng (SN 1989), cán bộ Đội Hình sự Công an huyện Yên Thế để làm rõ việc nổ súng gây chết người trong lúc triệt phá sới gà chiều 10/12.

Ngày 12/12, Đại tá Nguyễn Văn Chức - Chánh Văn phòng Công an tỉnh Bắc Giang - cho biết, CQĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã đình chỉ công tác đối với Thượng sĩ Nguyễn Duy Tùng (SN 1989), cán bộ Đội Hình sự - Công an huyện Yên Thế để làm rõ việc nổ súng gây chết người khi bắt sới bạc.

Theo đại tá Chức,  khi sự việc xảy ra, phía cơ quan công an cũng đã nhận trách nhiệm, đồng thời phối hợp cùng với gia đình nạn nhân Bùi Văn Lợi (SN 1967, thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế) để lo hậu sự.

Sới gà nơi Công an huyện Yên Thế ập vào triệt phá.
Sới gà nơi Công an huyện Yên Thế ập vào triệt phá.

Trước đó, chiều 10/12, công an huyện Yên Thế (Bắc Giang) đã ập vào một sới chọi gà ăn tiền tại nhà Nguyễn Tiến Dương (SN 1961, ở thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế). Mặc dù đã bị còng tay bằng khóa số 8 nhưng anh Lợi bỏ chạy, công an đã nổ súng bắn, anh Lợi dính đạn và tử vong ngay sau đó.

Luật sư Vi Văn Diện - Giám đốc Công ty luật Thiên Minh (Đoàn luật sư TP Hà Nội) - cho biết: "Việc ông Bùi Văn Lợi bị công an bắn trọng thương đến tử vong dù trước hay sau khi bị còng tay đều không đúng luật. Nếu như ông Lợi đã bị còng tay khi chạy trốn nghĩa là họ đã mất khả năng kháng cự hay tẩu thoát. Công an không được phép nổ súng.

Sới gà nơi Công an huyện Yên Thế ập vào triệt phá.
"Việc ông Bùi Văn Lợi bị công an bắn trọng thương đến tử vong dù trước hay sau khi bị còng tay đều không đúng luật."

Còn nếu như nạn nhân bị bắn đến trọng thương, nguy kịch tính mạng thì việc đầu tiên là cơ quan chức năng phải đưa nạn nhân đi cấp cứu khẩn cấp chứ không phải còng tay lại để ngăn chặn như cách làm của Công an huyện Yên Thế.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Anh Thế