1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vĩnh Long:

Dìm chết vợ hờ dưới mương nước vì nghi có người đàn ông khác

(Dân trí) - Ngày 5/6, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Văn Lộc, tên thường gọi là Truyền (39 tuổi, ngụ ấp Hòa Phú, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, năm 2012, Lộc có quen biết và sống chung như vợ chồng với chị Nguyễn Thị Bé Chín (tên thường gọi là Mai, 43 tuổi, ngụ ấp Bình Lương, xã An Bình, huyện Long Hồ) tại nhà của Lộc tại ấp Hòa Phú, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ.

Trong thời gian sống chung, Lộc và chị Bé Chín thường mâu thuẫn cãi về chuyện chị Bé Chín thường xuyên đi nhậu với nhiều người đàn ông khác.

Sáng ngày 01/12/2016, Lộc và chị Bé Chín lại cãi nhau về chuyện chị Bé Chín đòi đi làm. Nghĩ “vợ hờ” có người đàn ông khác nên Lộc đã nảy sinh ý định giết chị Bé Chín.

Bị cáo Lộc bị tòa tuyên phạt 19 năm tù vì tội giết vợ hờ
Bị cáo Lộc bị tòa tuyên phạt 19 năm tù vì tội giết "vợ hờ"

Sau đó, Lộc vòng ra phía sau đẩy chị Bé Chín xuống mương rồi nhảy xuống dìm “vợ hờ” đến khi không còn cử động. Sau đó, Lộc lôi “vợ hờ” vào nhà để lên giường trong phòng ngủ, dùng mền và bao nilon quấn lại rồi bỏ đi nhậu. Hàng đêm Lộc trở về thắp nhang trước nhà và nằm ngủ ở phía trước cửa.

Đến ngày 9/12/2016, Lộc gọi điện thoại cho con gái đang làm thuê ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thú nhận đã giết chết chị Bé Chín. Hay tin, con gái của Lộc đã gọi báo cho bà nội của mình biết để bà nội đến Công an trình báo. Ngay lập tức, lực lượng công an đến nhà của Lộc thì phát hiện chị Bé Chín đã chết và đang trong thời gian phân hủy nặng và bắt Lộc để điều tra hành vi “Giết người”.

Qua giám định, trước, trong và sau khi gây án Lộc bị bệnh rối loạn nhân cách và hành vi thực tổn. Tại thời điểm gây án và hiện nay Lộc bị hạn chế năng lực nhận thức và điều khiển hành vi.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Văn Lộc 19 năm tù về tội “Giết người” và buộc bồi thường cho gia đình bị hại trên 50 triệu đồng.

Minh Giang