1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Điều xe ôm đến chỗ vắng để giết, cướp tài sản

(Dân trí) - Thấy trong ví của ông Pềnh có nhiều tiền, Hải nảy sinh ý định giết ông để cướp tài sản. Hải thuê ông Pềnh chở đi thăm người nhà rồi dẫn ông vào đường vắng, Hải ra tay đánh ông ngất xỉu rồi lấy tài sản tẩu thoát.

Ngày 17/11, TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, chấp nhận kháng cáo và giảm hình phạt cho bị cáo Trần Duy Hải (sinh năm 1993, ngụ huyện Tân Phú, Đồng Nai) từ 20 năm tù xuống 19 năm tù về các tội giết người và cướp tài sản.

Bị cáo Hải được giảm nhẹ hình phạt.
Bị cáo Hải được giảm nhẹ hình phạt.

Theo cáo trạng, ngày 14/11/2015, Hải thấy trong ví của ông Thóng A Pềnh (58 tuổi, chạy xe ôm) có nhiều tiền nên nảy sinh ý định giết ông Pềnh để cướp tiền.

Để thực hiện hành vi phạm tội của mình, Hải thuê ông Pềnh chở đi bệnh viện thăm người nhà bị tai nạn. Lợi dụng lúc vắng người, Hải liền đánh ông Pềnh khiến ông này bất tỉnh. Tưởng ông Pềnh đã chết, Hải lấy hết tài sản rồi tẩu thoát.

Ông Pềnh được mọi người phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời nên qua cơn nguy kịch.

Với hành vi của mình, Hải bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt 16 năm tù về tội giết người, 4 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hình phạt Hải phải chấp hành là 20 năm tù. Sau bản án sơ thẩm, Hải kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Hải thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình và khắc phục một phần hậu quả. Do đó, HĐXX quyết định chấp nhận kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Hải từ 20 năm tù xuống 19 năm tù.

Xuân Duy