1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Điều tra nhiều người liên quan vụ giết tài xế xe CRV

(Dân trí) - Theo Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội, Cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra giai đoạn 2 vụ tài xế xe CRV bị sát hại trên đường Phạm Văn Đồng. Một số đối tượng liên quan đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Liên quan đến vụ án giết người xảy ra sáng ngày 5/8 trên đường Phạm Văn Đồng (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), chiều ngày 14/8, trao đổi với báo chí, Đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC45 - CATP Hà Nội) cho biết, cơ quan điều tra đang tiếp tục tiến hành điều tra giai đoạn 2.

Điều tra nhiều người liên quan vụ giết tài xế xe CRV

Đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (CATP Hà Nội) trao đổi với báo chí chiều 14/8. (Ảnh: Tiến Nguyên)

Theo Đại tá Giáp, hiện cơ quan điều tra đang xác minh, làm rõ mối liên hệ giữa các đối tượng đã bị bắt và những người khác.

“Vụ án còn liên quan đến một vài người nữa.” - Trưởng Phòng PC45 nói và cho biết, thông tin cụ thể về giai đoạn điều tra thứ 2 sẽ được công bố vào ngày mai, 15/8.

Đánh giá về trách nhiệm cơ quan chủ quản có người phạm tội liên quan đến “xã hội đen”, Đại tá Giáp cho rằng, công dân ở bất kỳ cương vị nào tham gia hành vi phạm tội gây hậu quả đến đâu thì chịu trách nhiệm đến đó. Trách nhiệm của cơ quan có công dân phạm tội cần có thời gian để làm rõ, vì mối quan hệ giữa công dân với những người bên ngoài là quan hệ dân sự.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 5 đối tượng về hành vi giết người. Các đối tượng bị bắt gồm: Lê Trung Kiên (SN 1971, trú tại đường Nguyễn Khang, phường Trung Hòa, Cầu Giấy) - Phó Trưởng Ban tổ chức Quận ủy Cầu Giấy; Nguyễn Quốc Văn (SN 1960, trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại tổng hợp và kinh doanh bất động sản; Nguyễn Kim Bình (SN 1971, ở phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội); Hoàng Anh Tuấn (SN 1980, ở Xuân Sơn, Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội) và Lê Hồng Thuận (SN 1992, ở Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội).

Hiện cơ quan điều tra đang thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ hành vi của các đối tượng trong vụ án, phối hợp với các ngành nội chính đánh giá tài liệu, chứng cứ, làm căn cứ để khởi tố các đối tượng theo đúng tội danh tương xứng đối với hành vi phạm tội.

Tiến Nguyên