1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thái Bình:

Điều tra nghi án nam công nhân tử vong sau khi xô xát với đồng nghiệp

Đức Văn

(Dân trí) - Sau khi công nhân tan làm ra về thì tá hỏa phát hiện một người đàn ông đã tử vong bên chiếc xe máy, ở vỉa hè đường Trần Xuân Sắc, thuộc Khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình

Thông tin từ Công an thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho biết, Công an thành phố Thái Bình đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân tử vong của nam công nhân ở Khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình, vào tối ngày 23/3.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h30 ngày 23/3, các công nhân ở Khu công nghiệp Phúc Khánh khi tan ca về muộn thì tá hỏa phát hiện một người đàn ông đã tử vong bên vũng máu, cạnh chiếc xe máy, ở vỉa hè đường Trần Xuân Sắc, thuộc Khu công nghiệp Phúc Khánh, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình.

Điều tra nghi án nam công nhân tử vong sau khi xô xát với đồng nghiệp - 1

Hiện trường nơi phát hiện ra nam công nhân tử vong bên cạnh xe máy.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, các công nhân liền báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an thành phố Thái Bình đã phối hợp với công an địa phương, Viện KSND thành phố và các đơn vị nghiệp vụ khoanh vùng hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Danh tính nạn nhân tử vong được xác định là P.V.T. (47 tuổi), trú tại Mỹ Bổng, xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư, Thái Bình. Nạn nhân là công nhân công ty TNHH Công nghiệp TACTACIAN- VTAC.

Liên quan đến việc ông T. tử vong, một số công nhân làm cùng công ty với nạn nhân cho biết, trước khi được phát hiện tử vong, ông T. có xảy ra xô xát với đồng nghiệp làm cùng công ty. Ngay sau khi nghe tin ông T. tử vong, người này đã đến Công an phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, trình báo.

Sau khi khám nghiệm pháp y và hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương. Hiện Công an thành phố Thái Bình đã gửi mẫu vật đi giám định pháp y.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.