1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Điều tra 2 xác chết bí ẩn đang bị phân hủy

(Dân trí) - Sáng ngày 5/8, Công an huyện Đức Phổ cho biết đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi điều tra nguyên nhân dẫn đến 2 nạn nhân tử vong, đang trong quá trình phân hủy thi thể.

Theo hồ sơ vụ việc, ông Nguyễn Ngọc Anh (50 tuổi, ngụ ở TPHCM) về quê thăm gia đình tại thôn An Thổ (xã Phổ An, huyện Đức Phổ), bất ngờ phát hiện thi thể con gái – chị Nguyễn Thái Thanh Dương (23 tuổi) nằm trong thùng gỗ đựng lúa trong nhà và thi thể đang bị phân hủy vào sáng ngày 4/8.

Ngay lập tức, ông Anh trình báo sự việc đến Công an huyện Đức Phổ điều tra nguyên nhân khiến con gái ông Anh tử vong.

Được biết, nạn nhân Nguyễn Thái Thanh Dương về quê ở thôn An Thổ (xã Phổ An, huyện Đức Phổ) chơi và sống 1 mình ở căn nhà ở quê từ 2 tuần trước.

Chiều cùng ngày 4/8 tại huyện Đức Phổ, người dân địa phương phát hiện thi thể ông Huỳnh Đạt Hiếu (SN 1962, ngụ thôn Lâm Bình, xã Phổ Cường) nằm tại núi Làng (cùng thôn Lâm Bình) sát khu vực nghĩa địa và xác chết cũng đang bị phân hủy.

khu-vuc-nguoi-dan-tim-thay-thi-the-ong-hieu-dang-bi-phan-huy-deca9
Khu vực người dân tìm thấy thi thể ông Hiếu đang bị phân hủy

Theo lời khai của hàng xóm và vợ nạn nhân, ông Huỳnh Đạt Hiếu buôn bán hủ tiếu ở tỉnh Cần Thơ, khoảng 2 tháng trước, ông Hiếu về quê thăm chơi và sau đó mất liên lạc hoàn toàn. Lo lắng chồng có chuyện chẳng lành, bà Lê Thị Bê – vợ ông Hiếu về quê tìm chồng. Đến chiều ngày 4/8, người dân phát hiện thi thể ông Hiếu đang dần bị phân hủy.

Đến sáng ngày 5/8, Công an huyện Đức Phổ và Công an tỉnh Quảng Ngãi tiến hành khám nghiệm tử thi nạn nhân, hiện trường vụ án và điều tra làm rõ nguyên nhân 2 thi thể chết bí ẩn trên.

Hồng Long