1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Điểm lại những chiến công lớn của Cảnh sát đường thủy

(Dân trí) - Các chuyên án triệt phá các ổ nhóm tội phạm lớn được Cục Cảnh sát đường thủy - Bộ Công an xác lập, đấu tranh thắng lợi, gây được tiếng vang trong dư luận.

Trong năm 2014, Cục Cảnh sát đường thủy - Bộ Công an đã xác lập, đấu tranh thắng lợi 10 chuyên án lớn, chuyển cơ quan điều tra khởi tố 7 vụ, 45 đối tượng; tang vật thu giữ gồm: 7,130kg ma túy đá, 79.400 tấn than, 3.000 tấn quặng titan, 1.840 tấn quặng sắt, 2.767 tấn chất thải nguy hại, 214.483m3 cát, 91.300 lít dầu FO, 156kg thuốc nổ và nhiều phương tiện, tài sản khác trị giá trên 800 tỷ đồng.

Phá ổ nhóm buôn lậu than đi Trung Quốc

Đây là chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng tham ô, trộm cắp, buôn lậu than đi Trung Quốc tiêu thụ. Các đối tượng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm trốn tránh lực lượng chức năng. Thậm chí, chúng sẵn sàng chống trả lại khi giáp mặt cảnh sát trên biển khơi, cách đất liền hàng trăm hải lý.

Qua quá trình kiên trì bám sát địa bàn, với tinh thần dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, lực lượng tham gia chuyên án đã tổ chức bắt quả tang tàu Quang Phúc 08 đang hành trình vận chuyển 4.000 tấn than cám đi Trung Quốc tiêu thụ tại khu vực vùng biển giáp ranh giữa tỉnh Quảng Ninh và Trung Quốc.

Điểm lại những chiến công lớn của Cảnh sát đường thủy

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang trao Huân chương Chiến công  cho các cá nhân thuộc Cục Cảnh sát đường thủy. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an)

Kiểm tra bến bãi của các đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ trên 50 nghìn tấn than các loại, trị giá trên 50 tỷ đồng, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp; tạm giữ toàn bộ phương tiện máy móc sử dụng để phạm tội, trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Sau khi phá án, Ban chuyên án đã chuyển Cơ quan An ninh điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 15 đối tượng về hành vi buôn lậu và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, ra lệnh bắt tạm giam 9 đối tượng và ra quyết định truy nã 6 đối tượng đang bỏ trốn.

Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan điều tra đã chứng minh, trong thời gian từ 1/1/2014 đến ngày 28/7/2014, các đối tượng đã tổ chức xuất lậu số lượng 284 tàu với tổng số than gần 600 nghìn tấn, tương đương 600 tỷ đồng.

Theo nhận định của Cục Cảnh sát đường thủy, các đối tượng trong đường dây buôn lậu này câu kết với nhau hết sức tinh vi, chặt chẽ, hoạt động trong thời gian dài, có sự bao che, bảo kê của các đối tượng trong ngành than, gây thất thoát lượng tài nguyên rất lớn của nhà nước.

Chặt đứt đường dây ma túy trên biển

Các đối tượng trong đường dây này buôn bán ma túy tổng hợp (dạng “đá”) từ Trung Quốc về Hải Phòng bằng đường thủy qua cửa khẩu hữu Nghị - Lạng Sơn, vận chuyển về cảng Hải Phòng rồi đưa lên tàu hàng vận chuyển bằng đường thủy vào các tỉnh phía nam tiêu thụ. Ban chuyên án đã tổ chức phá án, bắt quả tang đối tượng đang trên đường vận chuyển ma túy về cảng Hải Phòng, tang vật thu giữ 6,131kg ma túy đá. Nguồn ma túy trên được mua từ Trung Quốc.

Đây là chuyên án bắt giữ các đối tượng tượng mua bán, vận chuyển ma túy trái phép lớn của lực lượng Cảnh sát đường thủy. Các đối tượng hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt, hoạt động trong thời gian dài với số lượng ma túy đặc biệt lớn, quá trình giao dịch liên hệ chúng thường dùng từ lóng liên tục thay đổi số điện thoại, phương tiện đi lại, phương thức, thời gian vận chuyển.

Chúng luôn mang theo vũ khí nóng, sẵn sàng chống trả quyết liệt để gây thương vong khi bị lực lượng công an vây bắt. Trước tính chất đặc biệt nguy hiểm, Ban chuyên án đã tổ chức bắt giữ được đối tượng một cách an toàn, thu giữ được lượng ma túy lớn, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia phá án.

Hai ổ “cát tặc” bị triệt xóa

Những năm qua, tình hình khai thác cát trái phép trên tuyến sông Hồng địa bàn giáp ranh giữa Hà Nội và Hưng Yên diễn ra rất phức tạp, gây bức xúc đối với quần chúng nhân dân. Hậu quả của việc khai thác cát trái phép là sạt lở đê điều, đất canh tác của dân, làm biến đổi dòng chảy, gây ô nhiễm môi trường, làm thất thoát tài nguyên khoáng sản của đất nước. Việc khai thác cát trên đã được báo chí phản ánh, nhiều cơ quan ban ngành lên tiếng, có nhiều đơn thư khiếu kiện kéo dài. Trong khi đó, việc đấu tranh xử lý hình sự đối với hành vi khai thác cát trái phép chưa được các cơ quan chức năng xử lý trong thực tiễn.

Trước tình hình trên, Cục Cảnh sát đường thủy đã tập trung nghiên cứu, chỉ đạo các đơn vị của Cục nắm tình hình, lập án đấu tranh. Kết quả đấu tranh phá án đã thu giữ 114.483m3 cát, trị giá khoảng 6 tỷ đồng, chuyển Cơ quan điều tra - CATP Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam 12 đối tượng về hành vi khai thác tài nguyên trái phép theo Điều 172 Bộ luật Hình sự.

Tương tự vụ việc trên, nạn cát tặc trên tuyến sông Hồng địa bàn giáp ranh giữa Hà Nội và Vĩnh Phúc gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, mặc dù các cơ quan ban ngành địa phương đã triển khai nhiều biện pháp để kiềm chế nạn khai thác cát trái phép trên sông, song tình hình diễn biến ngày các phức tạp. Qua nắm tình hình, lập chuyên án, Cục Cảnh sát đường thủy đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tiến hành triệt xóa tụ điểm khai thác cát trái phép có dấu hiện bảo kê, cưỡng đoạt tài sản trên.

Đêm 7/11/2014, các lực lượng tham gia phá án triển khai đồng loạt, bắt quả tang các phương tiện đang có hành vi khai thác cát và các đối tượng thu tiền bảo kê khai thác cát; tạm giữ 17 tàu cuốc, 4 tàu cẩu, 30 tàu vận chuyển cát và nhiều tài liệu chứng minh các đối tượng đã tổ chức khai thác trái phép hàng trăm nghìn mét khối cát, trị giá hàng chục tỷ đồng.

Ban chuyên án đã chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an khởi tố vụ án, bước đầu khởi tố bị can 6 đối tượng về hành vi khai thác tài nguyên trái phép theo Điều 172 Bộ luật Hình sự. Ban chuyên án đang tiếp tục phối hợp với C45, K20 trông coi bảo vệ và điều tra mở rộng vụ án.

Khánh Linh