1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk

Đi học thêm về, bé gái 11 tuổi bị kéo vào rẫy cà phê xâm hại

(Dân trí) - Trên đường đi học thêm về, bé gái 11 tuổi đã bị tên “yêu râu xanh” bịt miệng, kéo vào rẫy cà phê rồi dùng vũ lực xâm hại.

Ngày 9/11, VKSND huyện Ea H’leo (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Trần Văn Đông (SN 1990, ngụ thôn 2, xã Ea Khăl, huyện Ea H’leo) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 19h ngày 20/9/2019, cháu H. (SN 2008) điều khiển xe đạp điện đi học thêm từ thị trấn Ea Drăng về xã Ea Khăl (huyện Ea H’leo). Đến khu vực ngang qua thôn 5 (xã Ea Khăl) thì Đông phát hiện nên điều khiển xe máy chạy theo rồi chặn xe cháu H. lại để xin tiền.

Lúc này, Đông nảy sinh ý định xấu nên đã dùng tay bịt miệng, kéo cháu H. vào rẫy cà phê vắng bên đường. Tại đây, Đông dùng vũ lực khống chế, bóp cổ để thực hiện bằng được hành vi giao cấu dù nạn nhân ra sức chống cự.

Sau khi thỏa mãn thú tính,  Đông ra đường chính để lấy xe ra về thì bố của em H. đi đến. Nghe tiếng con gái kêu la, khóc lóc nên đã đuổi theo giằng co, xô xát với Đông nhưng đối tượng đã bỏ trốn.

Đến ngày 21/9, Đông đến Công an huyện Ea H’leo đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Thúy Diễm